New York Times: Kiev giấu Mỹ thông tin về hoạt động của quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kiev được cho là đang từ chối chia sẻ chi tiết về các hoạt động của mình với Washington, dường như nhằm thao túng thông tin để duy trì “dòng chảy” vũ khí vào Ukraine.

Tờ New York Times ngày 8/6 dẫn lời quan chức Mỹ cho biết chính phủ nước này trên thực tế có nhiều thông tin về quân đội Nga ở Ukraine hơn cả các Kiev.

“Những lỗ hổng trong thông tin về tình trạng của các lực lượng quân sự Ukraine và chiến lược của Kiev ở Donbass đã tạo ra những điểm mù cho Mỹ”, New York Times viết.

“Mỹ cung cấp các bản cập nhật tình báo thường xuyên, gần thời gian thực cho Ukraine về vị trí của các lực lượng Nga. Những thông tin này được Ukraine sử dụng để lập kế hoạch hoạt động và tấn công cũng như củng cố hệ thống phòng thủ của họ.

Nhưng ngay cả trong các cuộc trò chuyện cấp cao với tướng Mark A. Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hay Lloyd J. Austin III, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, các quan chức Ukraine cũng chỉ chia sẻ các mục tiêu chiến lược chứ không chia sẻ kế hoạch hoạt động chi tiết".

Theo các nguồn tin của New York Times, Chính phủ Ukraine chỉ cung cấp “một số tin mật hoặc thông tin chi tiết về các kế hoạch hoạt động của họ”, trong khi năng lực thu thập dữ liệu của tình báo Mỹ ở Ukraine còn hạn chế, vì Washington từ lâu đã chủ yếu chỉ tập trung vào Nga.

“Tất nhiên cộng đồng tình báo Mỹ thu thập thông tin về gần như mọi quốc gia, bao gồm cả Ukraine. Nhưng nhìn chung, các cơ quan gián điệp của Mỹ tập trung nỗ lực của họ vào các chính phủ đối địch, như Nga, chứ không phải các nước bạn bè hiện tại như Ukraine. Ở Ukraine, Mỹ nỗ lực giúp xây dựng cơ quan tình báo của họ, chứ không do thám chính phủ của họ”, tờ New York Times khẳng định.

Việc thu thập thông tin tình báo đã trở nên phức tạp do thời tiết nhiều mây ở Ukraine, khiến các vệ tinh không thể phát huy tối đa hiệu quả trong việc dõi theo quân đội Ukraine.

“Sự bí mật của Ukraine đã buộc các quan chức quân đội và tình báo Mỹ phải cố gắng thu thập thông tin từ các quốc gia khác đang hoạt động ở Ukraine, từ các buổi huấn luyện và từ các phát ngôn công khai của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky”, nguồn tin của New York Times nói.

Tờ báo này cáo buộc Kiev đang giấu giếm thông tin, thậm chí đánh lạc hướng Washington để duy trì dòng viện trợ quân sự hào phóng của Mỹ vào nước này.

“Những lỗ hổng thông tin này có thể khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu viện trợ quân sự khi nước này đang gửi hàng tỷ đô la vũ khí cho Ukraine.”

Các quan chức Ukraine “không muốn đưa ra những thông tin có thể khiến Mỹ và các đối tác phương Tây khác làm chậm lại dòng vũ khí”, nguồn tin nhận định. Đồng thời họ cũng muốn duy trì hình ảnh của quân đội Ukraine, bất kể tình hình thực tế như thế nào.

Beth Sanner, một cựu quan chức tình báo cấp cao nói rằng cộng đồng tình báo Mỹ đang đặt ra một cái bẫy tiềm tàng cho chính họ.

“Chúng ta thực sự biết những gì về hoạt động của Ukraine? Liệu có ai có thể nói với bạn một cách tự tin rằng Ukraine đã mất bao nhiêu binh sĩ, mất bao nhiêu thiết bị?

Nhưng có thể có một nguy cơ tiềm ẩn nếu cộng đồng tình báo không thể trình bày một bức tranh đầy đủ hơn cho công chúng hoặc Quốc hội Mỹ về triển vọng quân sự của Ukraine.

Chúng ta không nói về việc liệu Ukraine có thể đánh bại Nga hay không. Nhưng đối với tôi, tôi cảm thấy rằng chúng ta đang chuẩn bị đối mặt với một thất bại trong chiến dịch tình báo nếu không công khai việc này”, bà Sanner nói.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.