Nếu dịch tái phát, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm

Nếu dịch tái phát, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm
TP - Chính phủ chỉ đạo chung cả nước, còn UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm về những diễn biến trên địa bàn mình quản lý. Dịch tái phát ở đâu, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm.
Nếu dịch tái phát, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm ảnh 1

Chiều qua, ông Bùi Quang Anh - Chi cục trưởng Thú y, Bộ NN&PTNT cho biết như vậy.

Hôm nay, Chính phủ sẽ có đoàn đi kiểm tra tình hình buôn bán, giết mổ gia cầm ở Hà Nội; sau đó đến TP HCM, Đà Nẵng...

Từ nay đến Tết, các địa phương cần phải nhanh chóng sắp xếp lại hệ thống giết mổ, buôn bán.

Đã 21 ngày liên tiếp chưa thấy phát sinh ổ dịch mới, song vì thời tiết đang lạnh dần, người dân lại đang có biểu hiện lơ là, chủ quan, nên nguy cơ tái phát dịch cúm rất cao. Đặc biệt, trong dịp Tết, mọi người đều phải cẩn thận, bởi bất kỳ ai cũng có thể mắc cúm.  

Phong Cầm ghi

MỚI - NÓNG