Napoli vô địch Serie A lần đầu tiên kể từ thời Maradona

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Napoli đã chính thức giành chức vô địch Serie A mùa giải 2022/2023 trước 5 vòng đấu sau trận hòa 1-1 trên sân Udinese. Đây là Scudetto đầu tiên của đội bóng xứ Naples sau 33 năm chờ đợi, kể từ thời Diego Maradona.
Napoli vô địch Serie A lần đầu tiên kể từ thời Maradona ảnh 1

Napoli ăn mừng chức vô địch trên sân Udinese

Napoli đã bỏ lỡ cơ hội vô địch sớm vào cuối tuần trước khi bị Salernitana cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà Stadio Maradona, nhưng họ không phạm thêm sai lầm nào ở trận đấu muộn vòng 33 với Udinese. Cho dù bị đối thủ chọc thủng lưới ngay ở phút 13, Napoli vẫn thi đấu chắc chắn và tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 52 nhờ công Victor Osimhen.

Không thắng trận thứ 2 liên tiếp, nhưng 1 điểm trước Udinese là đủ để Napoli chính thức lên ngôi vô địch Serie A mùa này. Sau 33 vòng đấu, Napoli giành 80 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Lazio 16 điểm trong khi mùa giải chỉ còn lại 5 vòng đấu.

Đây là lần đầu tiên Napoli giành Scudetto trong vòng 33 năm qua. Lần gần nhất họ vô địch Serie A là năm 1990, thời điểm Diego Maradona vẫn còn chơi bóng ở Naples. Ở mùa giải đó, ngoài huyền thoại người Argentina, Napoli còn sở hữu nhiều ngôi sao lớn như Careca, Ciro Ferrera, Gianfranco Zola.

Napoli vô địch Serie A lần đầu tiên kể từ thời Maradona ảnh 2

Người hâm mộ Napoli đổ ra đường phố ăn mừng thâu đêm

Theo thống kê, Napoli là đội phải chờ đợi lâu thứ 2 lịch sử Serie A giữa hai lần vô địch. CLB phải chờ đợi lâu hơn họ là Roma, đội mất 41 năm để tìm lại niềm vui chiến thắng chung cuộc từ năm 1942 đến năm 1983.

Cuối tuần trước, trận đấu giữa Napoli và Salernitana đã được ban tổ chức hoãn lại 24 giờ để thành phố này chuẩn bị cho lễ ăn mừng. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Luciano Spalleti lỡ hẹn với người hâm mộ đến hôm nay. Truyền thông Italia cho biết hơn 14.000 cổ động viên Napoli đã đến sân Udinese cổ vũ cho đội bóng áo xanh. Rất nhiều người đã tràn xuống sân ăn mừng cùng các cầu thủ sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Trong khi đó, hơn 50.000 người lấp kín sân Stadio Maradona để theo dõi trận đấu giữa Napoli và Udinese qua màn hình lớn. Cho dù chức vô địch Serie A mùa này xem như đã nằm trong tay Napoli từ lâu, nhưng người hâm mộ họ vẫn muốn chờ đợi đến khoảnh khắc được chính thức ăn mừng.

Đóng góp nhiều nhất cho chức vô địch của Napoli là bộ đôi tấn công Victor Osimhen và Khvicha Kvaratskehlia. Tiền đạo người Nigeria, Osimhen đã ghi 21 bàn sau 26 trận ở Serie A mùa này, trong khi tân binh Khvicha Kvaratskehlia góp dấu giày vào tổng cộng 22 bàn thắng của Napoli.

MỚI - NÓNG