Saudi Arabia chiêu mộ Messi với mức lương không tưởng: 400 triệu đô/1 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Saudi Arabia đã đưa ra lời đề nghị không tưởng với Lionel Messi khi mời tiền đạo này về Saudi Pro League thi đấu với mức lương 400 triệu đô/1 năm.
Saudi Arabia chiêu mộ Messi với mức lương không tưởng: 400 triệu đô/1 năm ảnh 1

Messi có thể đến Saudi Arabia "dưỡng già"

Lionel Messi chắc chắn sẽ rời PSG sau khi hết hợp đồng vào cuối mùa giải này. Tiền đạo 35 tuổi người Argentina và CLB Pháp đã rơi vào tình trạng mâu thuẫn không thể hàn gắn sau các vụ việc lùm xùm gần đây.

Mới nhất, PSG quyết định kỷ luật Messi sau khi tiền đạo này phớt lờ lệnh cấm của họ để đến thăm Saudi Arabia. Cho dù PSG chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng giới truyền thông khẳng định CLB này sẽ treo giò nội bộ và phạt tiền lương 2 tuần với Messi.

Chia tay PSG, Messi có rất nhiều lựa chọn cho tương lai. CLB cũ của tiền đạo này, Barcelona đã đánh tiếng mời anh trở lại Camp Nou thi đấu từ lâu. Tuy nhiên, khó khăn tài chính khiến cơ hội cho Barcelona sở hữu Messi một lần nữa gần như không có.

Trong bối cảnh đó, Saudi Arabia nổi lên như bến đỗ tiềm năng nhất với Messi. Theo nguồn tin uy tín The Telegraph, chính phủ Saudi Arabia muốn Messi đến quốc gia này chơi bóng, qua đó quảng bá văn hóa du lịch cho họ. Hiện tại, Saudi Arabia vốn đã ký hợp đồng tài trợ 30 triệu đô mỗi năm để Messi làm đại sứ.

Để thuyết phục Messi, Saudi Arabia sẵn sàng đưa ra mức lương không tưởng: 400 triệu đô/1 năm để mời gọi anh. Đây là con số gần gấp đôi thu nhập của Cristiano Ronaldo, người đang khoác áo CLB Al Nassr.

Nếu đồng ý, Messi sẽ gia nhập đại kình địch của Al Nassr là Al Hilal. Đây cũng là ý đồ của Saudi Arabia khi tạo điều kiện cho 2 siêu sao này so tài một lần nữa trước khi treo giày. Trong sự nghiệp, Messi và Ronaldo từng song hành với nhau 9 năm tại La Liga và tạo nên các cuộc tranh cãi bất tận về tài năng của đôi bên.

Hiện tại, phía Messi vẫn chưa có phản hồi nào về các thông tin nói trên. Sau khi cùng tuyển Argentina vô địch World Cup 2022, Messi bị cho là hết động lực thi đấu. Điều này ảnh hưởng xấu đến phong độ của bản thân anh và PSG, khiến vị thế của anh tại Paris thấp đi trông thấy.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.