Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp xã giao Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam:

Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh niên Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy mong muốn Hội đồng Anh cùng phối hợp với T.Ư Đoàn trong việc tham gia nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực, cụ thể là nâng cao trình độ ngoại ngữ cho thanh niên Việt Nam. Đó là thế mạnh của Hội đồng Anh, nếu được có thể ký kết một chương trình dài hạn giữa hai tổ chức theo giai đoạn 2 năm hoặc 3 năm.

Ngày 27/10, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về thanh niên Việt Nam có buổi tiếp xã giao bà Donna Gowan, Giám đốc Hội đồng Anh (BC) tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chào mừng bà Donna Gowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam đã dành thời gian tới thăm và làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh niên Việt Nam ảnh 1

Anh Huy đã thông tin tới bà Donna Gowan về các tổ chức thanh niên của Việt Nam. Theo đó, hiện nay thanh niên chiếm khoảng 22,5% dân số Việt Nam và gần 36% lực lượng lao động, đóng vai trò quan trọng trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Anh Huy cho rằng, trong định hướng tầm nhìn của BC và T.Ư Đoàn có nhiều điểm tương đồng như thích ứng chống biến đổi khí hậu, bình đẳng giới... Tất cả những vấn đề đó tổ chức Đoàn đã và đang làm.

Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh niên Việt Nam ảnh 2

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm bà Donna Gowan, Giám đốc Hội đồng Anh (BC) tại Việt Nam.

Anh Huy cho biết, qua thư của BC gửi T.Ư Đoàn về các nội dung như: phối hợp tổ chức hội thảo về tình hình biến đổi khí hậu và bình đẳng giới ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ; phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 30 cán bộ đoàn và thanh niên nòng cốt về biến đổi khí hậu và bình đẳng giới; hỗ trợ triển khai 10 sáng kiến nhỏ do thanh niên đề xuất liên quan đến lĩnh vực biến đổi khí hậu và bình đẳng giới. Anh Huy cho rằng, tất cả những đề xuất trên hai bên hoàn toàn có thể hợp tác với nhau.

Nhằm thúc đẩy các nội dung phối hợp giữa T.Ư Đoàn và Hội đồng Anh tại Việt Nam, anh Bùi Quang Huy kỳ vọng quy mô ký kết giữa BC và T.Ư Đoàn sẽ ở lĩnh vực rộng hơn.

Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh niên Việt Nam ảnh 3

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp xã giao bà Donna Gowan, Giám đốc Hội đồng Anh (BC) tại Việt Nam

“Chúng tôi mong muốn BC cùng phối hợp với T.Ư Đoàn trong việc tham gia nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực, cụ thể là nâng cao trình độ ngoại ngữ cho thanh niên Việt Nam. Tôi cho đó là thế mạnh của BC, nếu được có thể ký kết một chương trình dài hạn giữa hai tổ chức theo giai đoạn 2 năm hoặc 3 năm”, anh Bùi Quang Huy nói.

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn mong muốn mở rộng hợp tác về một số nội dung mà thanh niên hiện đang quan tâm như: khởi nghiệp sáng tạo, biến đổi khí hậu, bình đẳng giới

Theo anh Bùi Quang Huy, dự kiến tháng 11/2022, T.Ư Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế về kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên. Vì vậy, T.Ư Đoàn rất mong Hội đồng Anh tại Việt Nam cử đại diện tham dự hoạt động này.

Anh Bùi Quang Huy hy vọng, thời gian tới, hai tổ chức sẽ có thêm nhiều hoạt động để gắn kết nhau hơn nữa.

Tại buổi tiếp, bà Donna Gowan cảm ơn những chia sẻ của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, đồng thời, đánh giá cao các hoạt động của Đoàn thanh niên cũng như thanh niên Việt Nam trong thời gian qua.

Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh niên Việt Nam ảnh 4

Thống nhất với các đề xuất hợp tác của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bà Donna Gowan nhìn nhận, phía BC cũng thấy có nhiều điểm chung với T.Ư Đoàn.

“BC phối hợp với rất nhiều đối tác ở các nước, với các cấp độ khác nhau từ cấp Chính phủ cho đến cấp trường học… thông qua tất cả các hoạt động mà BC làm tựu chung lại là trao quyền cho người trẻ. Qua đó, kết nối, tạo cơ hội tốt hơn cho thanh niên được học tập, làm việc, nâng cao các kỹ năng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới”, bà Donna Gowan cho biết.

Bà Donna Gowan đánh giá, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn đối với thanh niên Việt Nam. Vì vậy, BC mong muốn có thêm nhiều cơ hội hợp tác với T.Ư Đoàn. Với vai trò là giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, bà Donna Gowan cam kết sẵn sàng đồng hành cùng với T.Ư Đoàn trong phối hợp hỗ trợ, triển khai các lĩnh vực liên quan đến công tác thanh niên.

MỚI - NÓNG