Tìm ra 30 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng 2 thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 5 tuần thi, cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022 thu hút gần 69.000 thí sinh dự thi. Sau phần thi trắc nghiệm trực tuyến và phần thi Tăng tốc trực tuyến, Ban Tổ chức lựa chọn 30 thí sinh có tổng điểm cao nhất vào Vòng 2.

Ban Tổ chức cho biết, Phần thi trắc nghiệm trực tuyến - Vòng 1 của Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022 diễn ra từ ngày 4/7 đến 7/8. Sau 5 tuần thi, đã có 68.847 thí sinh dự thi với 522.088 lượt thi và hơn 7,7 triệu câu trả lời trên toàn quốc.

Hiện có 11 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có số lượng thí sinh tham gia trên 2.000 thí sinh, gồm: TPHCM, Bắc Giang, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Hà Nội, Long An, Quảng Bình, Hải Phòng, Trà Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng.

Theo Thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 90 thí sinh có điểm trung bình cao nhất của 3 bảng đấu (Cán bộ Đoàn; Thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp; Thanh niên lực lượng vũ trang) và thời gian thi ngắn nhất của mỗi tuần để bước vào phần thi Tăng tốc trực tuyến.

Tìm ra 30 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng 2 thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc ảnh 1

Các thí sinh tham gia phần thi Tăng tốc trực tuyến Vòng 1. Ảnh: BTC

Trong ngày 14/8, 90 thí sinh xuất sắc toàn quốc tranh tài tại phần thi Tăng tốc trực tuyến Vòng 1. Các thí sinh đã trải qua 15 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Qua đó, 30 thí sinh có tổng điểm cao nhất lọt tiếp vào Vòng 2 của cuộc thi.

Trong Vòng 2 thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022, 30 thí sinh sẽ thi thuyết trình. Cụ thể, các thí sinh sẽ chuẩn bị một video, clip thuyết trình không quá 5 phút gửi về Ban Tổ chức theo các chủ đề do Ban Tổ chức đưa ra.

Ban Tổ chức sẽ đăng tải toàn bộ clip dự thi của 30 thí sinh lên trang web, fanpage của cuộc thi. Ban Giám khảo sẽ chấm độc lập các video, clip của từng Bảng. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 3 giải clip yêu thích nhất cho 3 clip được like/thích và share/chia sẻ nhiều nhất.

MỚI - NÓNG