Trung ương Đoàn trao quyết định điều động nhân sự

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 26/10, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ, với sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Tại hội nghị, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã trao quyết định điều động nhân sự tại các Ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Thanh niên Xung phong; Ban Thanh niên Trường học và Văn phòng T.Ư Đoàn.

Trung ương Đoàn trao quyết định điều động nhân sự ảnh 1

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Bảo Anh.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn điều động anh Nguyễn Trung Tâm, Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra, Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn sang công tác tại Ban Kiểm tra T.Ư Đoàn và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Kiểm tra T.Ư Đoàn trong thời gian 5 năm, kể từ ngày 25/10/2022.

Điều động anh Vũ Huy Dương, Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn sang công tác tại Ban Thanh niên Xung phong T.Ư Đoàn và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Thanh niên Xung phong T.Ư Đoàn trong thời gian 5 năm, kể từ ngày 25/10/2022.

Điều động anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn sang công tác tại Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn trong thời gian 5 năm, kể từ ngày 25/10/2022.

Điều động anh Cù Đức Quân, Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn sang công tác tại Văn Phòng T.Ư Đoàn và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn trong thời gian 5 năm, kể từ ngày 25/10/2022.

Điều động anh Trương Minh Thành, Chuyên viên chính Ban tổ chức T.Ư Đoàn sang công tác tại Ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, kể từ ngày 25/10/2022.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam ghi nhận, đánh giá, biểu dương những kết quả mà 5 đồng chí đã đạt được tại các ban, đơn vị trước khi được Ban Bí thư T.Ư Đoàn điều chuyển sang vị trí công tác mới. Theo anh Lương, đây là những đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao, luôn đáp ứng tốt và hoàn thành tốt công việc.

Anh Lương cho biết, đợt điều chuyển, phân công cán bộ lần này của Ban Bí thư là sự chuẩn bị trước 1 bước cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Việc điều chuyển nhằm tạo môi trường mới hơn cho cán bộ thực hiện tốt công việc của mình; đồng thời, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của các ban, đơn vị hiện nay đang thực sự cần cán bộ. Anh Lương tin tưởng, với kinh nghiệm, uy tín, năng lực của 5 đồng chí được điều chuyển sẽ đáp ứng được yêu cầu công việc mà các ban đang cần.

“Đây là những cán bộ thực sự có bề dày kinh nghiệm tốt. Tôi mong với kinh nghiệm của mình, những ghi nhận, kết quả thời gian qua khi được điều chuyển sang vị trí mới, các đồng chí làm mới mình mỗi ngày để đáp ứng được công việc đòi hỏi cao hơn, trách nhiệm nặng nề hơn, đòi hỏi lớn hơn”, anh Lương nói.

Bên cạnh đó, anh Lương cũng đề nghị, các đồng chí được điều chuyển cần phát huy những điểm tốt, cố gắng khắc phục những điểm chưa tốt để đóng góp chung vào phong trào chung của Đoàn, và những quyết sách của Ban Bí thư; cũng như khẳng định bản thân mình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.