Xắn tay giúp dân sau lũ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Những ngày qua, hàng ngàn tình nguyện viên áo xanh ở Đà Nẵng xắn tay cùng các lực lượng giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ lịch sử.

Cùng người dân cào bùn, dọn dẹp nhà cửa

Sau đêm mưa ngập, Phan Nguyễn Thu Hà, SN 2001, cùng các ĐVTN Đoàn phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) có mặt ở nhà hai học sinh bị mất trong mưa lũ, hỗ trợ cào lớp bùn non, dọn dẹp nhà cửa ngổn ngang để gia đình làm tang lễ. Nhiều ngày nay, Hà cùng các tình nguyện viên luôn túc trực hỗ trợ dân, phân chia những phần quà nhu yếu phẩm, gom góp quần áo cũ tặng cho người dân, học sinh, nấu những suất ăn 0 đồng…

Xắn tay giúp dân sau lũ ảnh 1

Các tình nguyện viên lội bùn giúp dân dọn đường sá, nhà cửa sau mưa lũ. Ảnh: NVCC

“Nhìn những ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, những ngôi nhà chỉ còn trơ lại một mảng tường, những gia đình tang thương vì mất đi người thân, em mới hiểu được hậu quả nặng nề của đợt mưa ngập vừa rồi. Những điều đó thôi thúc chúng em cố gắng để hỗ trợ được bà con nhiều hơn”, Hà kể.

Đã hơn một tuần trôi qua, anh Phạm Nguyên Hưng, Bí thư Đoàn phường Hòa Khánh Nam vẫn chưa hết bàng hoàng. Đêm 14/10, khoảng 19h, thấy mưa như trút nước, anh cùng 14 người khác gồm dân quân, ĐVTN… hỗ trợ di dời một số hộ dân ở tổ 27 (đường Mẹ Suốt). “Sau khi vào đưa một em bé 10 tuổi ra đến khu vực khô ráo, tôi trở vào tiếp tục hỗ trợ thì nước đã xăm xắp ngang ngực. Dòng nước rất xiết, dù bơi giỏi nhưng tôi cũng suýt bị cuốn trôi”, anh Hưng kể lại.

“Đoàn phường đã vận động sách vở cho học sinh vùng ngập lụt, kêu gọi kinh phí tổ chức tang lễ cho các gia đình có thân nhân mất do mưa lũ, trao các phần quà là nhu yếu phẩm để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân, phối hợp tổ chức các điểm sửa xe miễn phí… Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối các nguồn lực để đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả sau lũ”.

Anh Phạm Nguyên Hưng, Bí thư Đoàn phường Hòa Khánh Nam

Ngay sau đó, Đoàn phường Hòa Khánh Nam kích hoạt đội hình thanh niên tình nguyện. Toàn bộ ĐVTN trên địa bàn được huy động để cùng người dân cào bùn, dọn dẹp nhà cửa, tìm kiếm vật dụng, đồ đạc bị lũ cuốn trôi. Những bếp ăn 0 đồng nấu những suất cơm, phần mì Quảng… tặng cho bà con, hỗ trợ lực lượng bộ đội đang căng sức giúp dân.

Giúp bà con ổn định cuộc sống

Theo thống kê của UBND TP Đà Nẵng, quận Liên Chiểu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa ngập lịch sử vừa qua, thiệt hại ước tính khoảng 578 tỷ đồng.

Anh Huỳnh Thanh Bình, Bí thư Quận Đoàn Liên Chiểu, cho biết trong đêm 14/10, các Đoàn phường, các đơn vị trực thuộc đã tổ chức các đội hình hỗ trợ di dời người dân khỏi vùng ngập lụt. “Quận Đoàn đã kích hoạt các đội hình hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngay sau mưa lũ với nhiều phần việc thiết thực. Đến nay, các hoạt động hỗ trợ bà con sau lũ vẫn đang được tiến hành”, anh Bình cho biết.

Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, sau đợt mưa ngập lịch sử, hàng nghìn lượt ĐVTN giúp người dân nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, làm sạch phố phường sau lũ. Khoảng 1.300 tình nguyện viên ra quân dọn vệ sinh bờ biển dọc từ đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà) đến đường Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn).

Ngoài ra, Thành Đoàn phối hợp với Chi nhánh Công trình Viettel Đà Nẵng tổ chức chương trình “Mang nước sạch về với vùng lũ”, nhằm hỗ trợ cho người dân khu vực ngập lụt ở quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Chương trình hỗ trợ 15 máy lọc nước gia đình cho các hộ chịu ảnh hưởng nặng nề sau lũ và lắp đặt 2 hệ thống lọc nước cộng đồng ở huyện Hòa Vang để bà con có nước sạch sử dụng hằng ngày.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.