Trung ương Đoàn điều động, phân công nhân sự mới

0:00 / 0:00
0:00
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực TƯ Đoàn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng chị Trịnh Thị Mai Phương. Ảnh: Bảo Anh
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực TƯ Đoàn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng chị Trịnh Thị Mai Phương. Ảnh: Bảo Anh
TPO - Sáng ngày 31/8, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã công bố và trao các Quyết định phân công, điều động chị Trịnh Thị Mai Phương, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Quốc tế T.Ư Đoàn giữ chức vụ Quyền trưởng Ban Quốc tế T.Ư Đoàn, kể từ ngày 1/9/2021.

Tham dự buổi lễ có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư TƯ Đoàn. Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy đã trao quyết định cho các đồng chí được phân công, điều động sang nhận nhiệm vụ mới.

Theo đó, chị Trịnh Thị Mai Phương, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Quốc tế T.Ư Đoàn giữ chức vụ Quyền trưởng Ban Quốc tế T.Ư Đoàn, kể từ ngày 1/9/2021.

Trung ương Đoàn điều động, phân công nhân sự mới ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực TƯ Đoàn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Thu Anh. Ảnh: Bảo Anh

Tại buổi lễ, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cũng công bố quyết định chị Lê Thu Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình thanh niên sang công tác tại Ban Phát thanh thanh thiếu nhi và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Phát thanh thanh thiếu nhi trong thời gian 5 năm, kể từ ngày 1/9/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thường trực Bùi Quang Huy cho rằng, việc luân chuyển, đào tạo cán bộ là việc làm thường xuyên của tổ chức Đoàn, giúp đội ngũ cán bộ Đoàn tiếp tục khẳng định bản thân, rèn luyện cách nghĩ, cách làm trong môi trường mới; thể hiện bước đột phá trong công tác đào tạo cán bộ của T.Ư Đoàn.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy chúc mừng các đồng chí đã được Ban Bí thư, Đảng ủy cơ quan giao nhiệm vụ mới. Anh Huy bày tỏ niềm tin tưởng, với những kinh nghiệm công tác, thực tiễn, các đồng chí được bổ nhiệm nhiệm vụ mới tiếp tục rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết cùng với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa đơn vị tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.