Hà Nội:

Nam thanh niên tử vong khi tắm ở hồ Ngọc Khánh

Hồ Ngọc Khánh nơi diễn ra sự việc.
Hồ Ngọc Khánh nơi diễn ra sự việc.
TPO - Nghe tiếng kêu cứu, các thanh niên gần đó nhảy xuống cứu và đưa hai thanh niên dưới hồ lên bờ rồi đưa đi viện nhưng một trong hai người đã tử vong.

Khoảng 17h ngày 30/8, một nam thanh niên đã bị chết đuối thương tâm tại khu vực hồ Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội). Nạn nhân được xác định tên là Nguyễn Văn S (SN 1994, ở Ninh Bình, là sinh viên đại học năm cuối). 

Người dân tại đây cho biết, vào lúc đó, mọi người thấy S xuống hồ Ngọc Khánh tắm. Mấy phút sau, nam thanh niên này bất ngờ kêu cứu rồi chìm dần.  

Nam thanh niên tử vong khi tắm ở hồ Ngọc Khánh ảnh 1 Người dân theo dõi sự việc.
Đúng lúc này, Nguyễn Văn M (là bạn của S đang làm nhân viên của quán cà phê cạnh bờ hồ Ngọc Khánh) đã lao xuống cứu. Tuy nhiên, do khu vực nạn nhân gặp nạn nước sâu nên cả 2 chìm đều dần. 

Thấy vậy, một số nam thanh niên sinh sống quanh khu vực đã nhanh chóng lao ra cứu 2 nam thanh niên. Sau khi được đưa vào bờ, người dân đã tiến hành sơ cứu rồi đưa cả 2 đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi trung ương.  

Tuy nhiên, do bị ngâm dưới nước và ngừng thở lâu nên Nguyễn Văn S đã tử vong, còn Nguyễn Văn M đã qua cơn nguy kịch.  Được biết giữa S và M chơi thân với nhau. Khoảng 1 tuần nay, S. thường đến quán cà phê nơi M đang làm việc ở cạnh bờ hồ Ngọc Khánh để chơi với bạn và xảy ra vụ việc đau lòng trên. 

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.