Nam sinh Quốc học Huế vào Chung kết năm Olympia 23: Hành trình san bằng và tạo kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nam sinh trường THPT chuyên Quốc học Thừa Thiên Huế Nguyễn Minh Triết lọt vào Chung kết năm với hành trình ấn tượng tạo nhiều mốc kỷ lục ở Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.

Sau trận thi quý II Đường lên đỉnh Olympia 23 đầy kịch tính, nam sinh Nguyễn Minh Triết đã ghi tên vào Chung kết năm.

Cậu là học sinh thứ 6 của trường THPT chuyên Quốc học Thừa Thiên - Huế mang cầu truyền hình trực tiếp Chung kết năm Olympia về tỉnh Thừa Thiên - Huế. (Trong số 5 học sinh THPT chuyên Quốc học Thừa Thiên Huế lọt vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, có hai người đoạt ngôi vị Quán quân; hai người đoạt ngôi vị Á quân, một người đoạt giải Ba).

Nam sinh Quốc học Huế vào Chung kết năm Olympia 23: Hành trình san bằng và tạo kỷ lục ảnh 1

Minh Triết giành chiến thắng trận quý II để thẳng tiến vào Chung kết năm Olympia 23

Nguyễn Minh Triết đang có cơ hội để trở thành người thứ ba của trường THPT Quốc học Huế giành ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

San bằng nhiều mốc điểm kỷ lục ở Olympia 23

Trên hành trình chinh phục sân chơi kiến thức này, Nguyễn Minh Triết đã giành được những chiến thắng ấn tượng ở các vòng thi tuần - tháng - quý, cũng như có những mốc kỷ lục ở Olympia 23 (tính đến trận thi quý II).

Ở trận thi tuần, nam sinh Quốc học Huế càng chơi càng hay, liên tục gia tăng khoảng cách điểm số với ba cùng chơi. Cụ thể, cậu đã ghi được điểm số trong bốn phần thi Khởi động - Vượt chướng ngại vật - Tăng tốc - Về đích, lần lượt là 70 - 20 - 130 - 110 để đạt tổng điểm 330. Với màn trình diễn ở trận thi tuần, Minh Triết không chỉ san bằng mốc điểm cao nhất trong phần thi Về đích mà còn xác lập kỷ lục tổng điểm Olympia 23.

Minh Triết nhanh gọn khép lại phần thi Vượt chướng ngại vật trận thi tháng 3 quý II.

Ở trận thi tháng, Minh Triết tiếp tục có chiến thắng tuyệt đối với 305 điểm. Điểm số ghi được của cậu qua từng phần thi lần lượt là 135 - 50 - 80 - 40. Ở trận này, Minh Triết tiếp tục san bằng một kỷ lục khác ở Olympia 23 là số điểm ghi được trong phần thi Khởi động; đồng thời, xác lập thành tích thời gian ngắn nhất giải từ khóa Vượt chướng ngại vật.

Ở trận thi Quý, Minh Triết tiếp tục thể hiện bản lĩnh và phong độ xuất sắc để chinh phục những câu hỏi có mức độ khó hơn các vòng thi trước; cũng như sự cạnh tranh gay cấn của những người cùng chơi. Cậu lần lượt ghi được 90 - 10 - 110 - 90 trong bốn phần thi để liên tục dẫn đầu cuộc đua và toàn thắng với 290 điểm.

"Kiến thức của bạn quá khủng"

Cả ba trận tuần - tháng - quý, Minh Triết đều lựa chọn gói câu hỏi về đích có giá trị 60 điểm. Trong đó, cậu đã hai lần cán đích hoàn hảo ở trận tuần và quý, khi giành trọn vẹn 60 điểm trong lượt thi của mình và ghi thêm điểm ở lượt chơi của thí sinh khác.

Riêng trận thi quý, Minh Triết đã giải đáp chính xác ba câu hỏi về ba lĩnh vực văn học, toán học và sinh học.

Nhận xét lượt thi về đích của Minh Triết, người dẫn chương trình của cuộc thi - MC Ngọc Huy cho hay: "Tôi lại phải nhắc lại câu lúc nãy nói kiến thức của bạn quá khủng".

Lượt thi Về đích của Nguyễn Minh Triết ở trận thi tuần 1 tháng 3 quý II.

Lượt thi về đích của Nguyễn Minh Triết ở trận thi quý II.

MỚI - NÓNG