Nam sinh chuyên Quốc học Huế Nguyễn Minh Triết thẳng tiến Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 23

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với chiến thắng kịch tính trận thi quý II, nam sinh trường chuyên Quốc học Thừa Thiên Huế Nguyễn Minh Triết đã ghi tên vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23; đồng thời mang cầu truyền hình trực tiếp về Thừa Thiên Huế.

Trận thi Quý II Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 là cuộc so tài giữa bốn nhà leo núi: Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Quốc học Thừa Thiên - Huế), Đặng Hoài Bão (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định), Đặng Trung Hiếu (THPT Thạch Thất, Hà Nội), Nguyễn Trần Nguyên Khôi (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa).

Phần thi Khởi động gồm ba lượt câu hỏi với độ khó tăng dần đã chứng kiến sự kịch tính, tốc độ của bốn nhà leo núi đưa ra đáp án. Minh Triết đã tạo được khoảng cách với ba người cùng chơi khi giành được 90 điểm. Tiếp đến, Khôi Nguyên 40 điểm, Hoài Bão 20 điểm, Trung Hiếu 15 điểm.

Nam sinh chuyên Quốc học Huế Nguyễn Minh Triết thẳng tiến Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 23 ảnh 1

Bốn thí sinh trong phần thi Khởi động.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa cần tìm gồm 16 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Đề cương Văn hóa Việt Nam - văn kiện chính thức đầu tiên về công tác văn hóa, văn nghệ do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng vào năm nào?". Minh Triết, Hoài Bão, Khôi Nguyên giành được điểm 10 với đáp án "1943".

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: "Đêm đầy sao" là một tác phẩm nổi tiếng được danh họa Van Gogh vẽ bởi chất liệu gì?

Ngay khi câu hỏi hàng ngang thứ hai xuất hiện, Hoài Bão đã nhấn chuông giành quyền trả lời từ khóa trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Nam sinh chuyên Quốc học Huế Nguyễn Minh Triết thẳng tiến Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 23 ảnh 2

Hoài Bão đã xuất sắc khép lại phần thi Vượt chướng ngại vật.

Hoài Bão đưa ra đáp án chính xác "Thiếu nữ bên hoa huệ" để vươn lên vị trí thứ hai và rút ngắn khoảng cách với người dẫn đầu. Cụ thể, Minh Triết 100 điểm, Hoài Bão 70 điểm, Khôi Nguyên 50 điểm, Trung Hiếu 15 điểm.

Phần thi Tăng tốc là cuộc cạnh tranh kịch tính ở vị trí dẫn đầu chặng đua giữa Minh Triết và Hoài Bão. Sau bốn cơ hội tăng tốc, số điểm của các thí sinh là Minh Triết 200, Hoài Bão 90, Trung Hiếu 105, Khôi Nguyên 60.

Nam sinh chuyên Quốc học Huế Nguyễn Minh Triết thẳng tiến Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 23 ảnh 3

Điểm số của các thí sinh sau ba phần thi.

Phần thi Về đích, Minh Triết là thí sinh đầu tiên ứng thí, lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 điểm. Cậu có phần thi hoàn hảo và về vị trí với 260 điểm.

Hoài Bão bước vào lượt thi của mình đầy quyết tâm, lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng ở câu cuối cùng. Hoài Bão để Khôi Nguyên có cơ hội trả lời ở câu đầu và câu cuối cùng. Hoài Bão chỉ ghi điểm ở câu thứ hai, về vị trí với 190 điểm.

Trung Hiếu bước vào lượt thi của mình với 105 điểm, lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 30 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối. Trung Hiếu xuất sắc ghi điểm hai câu đầu; để Hoài Bão ghi điểm ở câu hỏi cuối cùng. Trung Hiếu về vị trí với 135 điểm.

Nguyên Khôi là thí sinh cuối cùng thi, lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 30 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng ở câu cuối. Nguyên Khôi để Minh Triết ghi điểm ở câu hỏi đầu; để Trung Hiếu có quyền trả lời ở câu cuối. Nguyên Khôi về vị trí với 10 điểm.

Nam sinh chuyên Quốc học Huế Nguyễn Minh Triết thẳng tiến Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 23 ảnh 4

Nguyễn Minh Triết đã có phần thi Về đích xuất sắc để củng cố vị dẫn đầu cuộc đua.

Kết quả chung cuộc trận thi quý II, Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Quốc học Thừa Thiên - Huế) giành vòng nguyệt quế với 290 điểm. Với chiến thắng trong trận quyết định này, cậu đã ghi tên vào trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 và mang cầu truyền hình trực tiếp về Thừa Thiên - Huế.

Đặng Hoài Bão (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định) về nhì với 220 điểm. Cùng về vị trí thứ ba, Đặng Trung Hiếu (THPT Thạch Thất, Hà Nội) 120 điểm và Nguyễn Trần Nguyên Khôi (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) 10 điểm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.