Nam sinh 15 tuổi suýt chết vì bệnh cực kỳ nguy hiểm, dấu hiệu cảnh báo chỉ đau bụng và mệt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau nhiều ngày sốt, than mệt, nam sinh 15 tuổi được bác sĩ chẩn đoán bị viêm cơ tim tối cấp. Các bác sĩ đã chạy đua với “tử thần” đặt ECMO, điều trị tích cực giúp bệnh nhân qua được nguy kịch.

Ngày 21/9, thông tin từ BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cứu sống một trường hợp đặc biệt nguy kịch vì viêm cơ tim tối cấp. Bệnh nhi là nam sinh Ng.V.H (15 tuổi, nam, ngụ tại Kế Sách, Sóc Trăng).

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận trước khi nhập viện, trẻ bị bệnh 2 ngày, sốt nhẹ, than mệt, nôn ói, đau bụng, vã mồ hôi, tay chân lạnh. Tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng khiến cậu bé bị ngất xỉu được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Sau chẩn đoán sốc tim – viêm cơ tim, ê kíp đã xử trí đặt nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch và chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Nam sinh 15 tuổi suýt chết vì bệnh cực kỳ nguy hiểm, dấu hiệu cảnh báo chỉ đau bụng và mệt ảnh 1

Bệnh nhân đã được ECMO và điều trị tích cực giúp qua cơn nguy kịch (ảnh: BVCC)

Tại đây, bệnh nhi rơi vào tình trạng nguy cấp, mạch và huyết áp không đo được, nhịp tim nhanh. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, suy đa cơ quan. Ngay lập tức, bệnh nhân được cho thở máy, điều trị nội khoa tích cực và đặt ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo).

Tuy nhiên, tình trạng bệnh diễn tiến phức tạp khiến trẻ rơi vào tổn thương đa cơ quan, gan, thận, phổi, rối loạn đông máu, rối điện giải, toan chuyển hóa. Các bác sĩ đã nỗ lực điều trị liên tục, từng bước kiểm soát các chỉ số sinh hiệu, giúp bệnh nhi qua cơn nguy kịch. Sau 7 ngày điều trị, tình trạng huyết động trẻ ổn định, nhịp tim trở về bình thường, bệnh nhân đã cai ECMO và tự thở khí trời.

Qua trường hợp này BS Minh Tiến khuyến cáo phụ huynh vào thời điểm giao mùa, thời tiết thất thường, có thể xuất hiện các trường hợp nhiễm siêu vi biến chứng viêm cơ tim trẻ lớn hoặc người lớn. Bệnh nhân thường bị sốt nhẹ, người mệt mỏi, đau đầu, ói, đau bụng, sắc mặt xanh tái, tay chân tái, móng chân tay tái, ngất, đau ngực. Những trường hợp trên, gia đình cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Các bác sĩ cho biết, viêm cơ tim tối cấp (FM- Fulminant Myocarditis) là một hội chứng được đặc trưng bởi viêm cơ tim lan tỏa đột ngột và nghiêm trọng thường dẫn đến tử vong do sốc tim, rối loạn nhịp thất hoặc suy đa phủ tạng. Tỷ lệ tử vong do viêm cơ tim tối cấp có thể lên tới 100% nếu không có ECMO hỗ trợ.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.