Dùng keo sinh học, cứu bệnh nhân ngoại quốc bị liệt vì bệnh hiếm gặp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đang khỏe mạnh bình thường, người đàn ông Campuchia bất ngờ bị liệt hai chân, nhưng không rõ nguyên nhân, ông đã sang Việt Nam điều trị. Qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện nguyên nhân khiến người bệnh bị liệt là do dị dạng mạch máu tủy sống rất hiếm gặp.

Ngày 13/9, BS Phạm Định Chương, khoa Nội Thần kinh Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, tại đây đang tiếp nhận và điệu trị cho một bệnh nhân người Campuchia bị liệt cả hai chân vì bệnh hếm gặp.

Đó là bệnh nhân S.S (63 tuổi), nhập viện trong tình trạng yếu liệt hai chân mức độ nặng, đại tiện, tiểu tiện không tự kiểm soát được.

Ông S.S cho biết trước khi bệnh khởi phát, ông hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý nền. Tuy nhiên, khoảng một năm trước, ông đột ngột bị yếu hai chân, tình trạng bệnh tiến triển ngày càng nặng.

Ông S.S được bác sĩ sở tại chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, tình trạng yếu chân và đại tiện, tiểu tiện mất kiểm soát chẳng những không cải thiện mà còn nặng hơn. Gia đình đã quyết định đưa bệnh nhân sang Việt Nam điều trị.

Dùng keo sinh học, cứu bệnh nhân ngoại quốc bị liệt vì bệnh hiếm gặp ảnh 1

Sau điều trị, tình trạng yếu liệt của bệnh nhân đã được cải thiện tốt, sức khỏe nhanh chóng bình phục

BS Chương cho biết, kết quả chụp MR cho thấy, ông S.S bị dị dạng mạch máu tủy ngực gây biến chứng phù tủy. Đồng thời, kết quả chụp mạch máu xóa nền (DSA) đối với mạch máu tủy, ghi nhận hình ảnh ổ dị dạng mạch máu tủy ngực ngang mức D7-D8, được cấp máu bởi động mạch màng cứng tủy cùng mức, với tĩnh mạch dẫn lưu giãn ngoằn ngoèo kéo dài từ D5-D9.

Trên kết quả chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ đã quyết định can thiệp bằng kỹ thuật đưa ống thông siêu nhỏ, tiếp cận ổ dị dạng và bơm keo sinh học để tắc ổ dị dạng. Chỉ trong thời gian khoảng 1 giờ sau can thiệp, bác sĩ đã tắc ổ dị dạng thành công, sức khỏe bệnh nhân nhanh chóng phục hồi. Hiện ông S.S đã có thể tự kiểm soát được vấn đề đại tiểu tiện, tình trạng yếu liệt chân cải thiện giúp bệnh nhân có thể đứng, đi lại nhẹ nhàng. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng vận động.

BS Chương cho biết, dị dạng mạch máu tủy sống là loại bệnh hiếm gặp, tiến triển âm thầm không có triệu chứng trong thời gian dài. Biến chứng của bệnh thường khiến bệnh nhân liệt hai chi dưới, đại tiện, tiểu tiện không tự chủ khi khối dị dạng vỡ gây xuất huyết tủy, phù tủy. Can thiệp tắc mạch, phẫu thuật và xạ phẫu là những giải pháp điều trị, trong đó, can thiệp nội mạch là phương pháp xâm lấn tối thiểu, đem lại hiệu quả nhanh chóng cho người bệnh.

Để tránh nguy cơ tổn thương tủy sống không hồi phục, bác sĩ khuyến cáo, khi có các biểu hiện bất thường như yếu kèm rối loạn cảm giác hai chân, đại tiện, tiểu tiện không tự chủ, đau bất thường cột sống, người bệnh cần nhanh chóng đi khám để phát hiện và điều trị kịp thời.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.