Năm du lịch với Đại ngàn Tây Nguyên

Năm du lịch với Đại ngàn Tây Nguyên
TP - Chiều 16/3, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai làm lễ trao giải “Liên hoan tạc tượng gỗ và điêu khắc Gia Lai”. 

Đây là hoạt động văn hóa tiêu biểu nằm trong chương trình hưởng ứng “Năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên – Đà Lạt 2014”. Ban tổ chức đã trao 1 giải A, 2 giải B và 3 giải C cho các nghệ nhân tạc tượng đến từ 15 huyện, thị với hơn 60 tác phẩm của các tác giả tham gia (trong đó, các nghệ nhân huyện K’Bang đạt 1 giải A và 1 giải B).

Những tượng gỗ này sẽ được lựa chọn, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai để phục vụ nhu cầu tham quan của người dân và khách du lịch.

Trước đó, tối 15/3, tại TP Pleiku lễ khai mạc “Năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt 2014” đã diễn ra với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên”. 

Nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc như: phục dựng lễ “Mừng chiến thắng của người Bah Nar”, Triển lãm ảnh vùng đất con người Gia Lai, hoạt động ẩm thực… đã mở màn cho năm du lịch. Bên cạnh đó, nhiều tour du lịch tham quan các danh thắng nổi tiếng ở Gia Lai cũng được giới thiệu, phục vụ du khách.

MỚI - NÓNG