Năm 2010 tiết kiệm được 1,18 tỷ KWh điện

Năm 2010 tiết kiệm được 1,18 tỷ KWh điện
TP - Ngày 15-12, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010. Từ 2006-2010, các tỉnh, thành phố tiết kiệm được 4.039 triệu KWh (bằng khoảng 1,4% tổng lượng điện thương phẩm).

Năm 2010, ước tiết kiệm đạt khoảng 1,18 tỷ KWh, bằng 1,41% sản lượng điện thương phẩm. Trong bối cảnh nguồn năng lượng sơ cấp (thủy điện, than, khí) ngày càng cạn kiệt nhất là từ 2015 Việt Nam phải nhập khẩu than, do đó rất cần giảm cường độ sử dụng điện, làm sao trong 5 năm tới để có tăng trưởng 1% GDP thì chúng ta chỉ sử dụng hơn 1% tăng trưởng điện”- Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng lưu ý.

Theo ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, việc thực hiện tiết kiệm điện hiện nay có nhiều điểm khá bất cập. Chẳng hạn chúng ta quảng bá sử dụng các sản phẩm tiết kiệm điện như đèn compact nhưng định hướng để ngừng sản xuất bóng đèn tròn vẫn còn dè dặt...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG