Myanmar: 6 ca sĩ, diễn viên bị truy nã vì khuyến khích phản đối đảo chính

Người biểu tình ở Myanmar viết khẩu hiệu kêu cứu lên mặt. Ảnh: Reuters
Người biểu tình ở Myanmar viết khẩu hiệu kêu cứu lên mặt. Ảnh: Reuters
TPO - Quân đội Myanmar đã ban hành lệnh bắt giữ 6 người nổi tiếng vì khuyến khích biểu tình phản đối đảo chính. Tổng số vụ bắt giữ đến nay là gần 500 vụ.

Tối muộn 17/2, quân đội thông báo ít nhất 6 người nổi tiếng bao gồm đạo diễn phim, diễn viên, ca sĩ đã bị truy nã theo luật chống kích động vì khuyến khích công chức tham gia biểu tình.

Với cáo buộc này, 6 người nói trên có thể sẽ phải chịu án 2 năm tù. Một số người trong danh sách đã lên tiếng phản kháng.

“Thật ngạc nhiên khi thấy sự đoàn kết của mọi người. Quyền lực của nhân dân phải về với nhân dân”, nam diễn viên Lu Min đăng trên Facebook.

Myanmar: 6 ca sĩ, diễn viên bị truy nã vì khuyến khích phản đối đảo chính ảnh 1

Các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra ở Yangon. Ảnh: Reuters

Myanmar: 6 ca sĩ, diễn viên bị truy nã vì khuyến khích phản đối đảo chính ảnh 2

Ảnh: Reuters

Cũng vào cuối ngày thứ Tư, lực lượng an ninh đã nổ súng tại thành phố lớn thứ hai của Myanmar là Mandalay khi đối đầu với các công nhân đường sắt đình công. Một người đã bị thương do đạn cao su, theo các nhân chứng.

Hàng trăm nghìn người đã đổ xuống đường trên khắp Myanmar hôm thứ Tư trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính. Cùng lúc đó, các cuộc đình công, bất tuân quân sự cũng được ghi nhận ở khắp nơi.

Mặc dù chính quyền kêu gọi các công chức quay trở lại làm việc và đe dọa sẽ hành động nếu họ không tuân lệnh, nhưng các cuộc đình công vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị Myanmar, tổng số người bị giam giữ kể từ sau cuộc đảo chính đến nay đã lên tới 495 người.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG