Đảo chính Myanmar: Sắp hết thời hạn giam giữ, bà Suu Kyi bất ngờ nhận cáo buộc mới

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar - bà Aung San Suu Kyi - đã tiếp tục bị buộc tội khi xuất hiện trong một phiên tòa trực tuyến ngày 16/2.

Theo BBC, bà Suu Kyi - người trước đó bị buộc tội vi phạm quy định xuất nhập khẩu vì sở hữu bộ đàm bất hợp pháp - vừa bị cáo buộc thêm tội vi phạm Luật Xử lý thiên tai.

Hiện chưa rõ cáo buộc mới có liên quan đến hành động nào trong quá khứ của bà Suu Kyi.

Trước đó, thời gian giam giữ liên quan đến cáo buộc đầu tiên của bà Suu Kyi đã bị kéo dài đến ngày 17/2, dài hơn 2 ngày so với dự kiến ban đầu.

Xuất hiện trong phiên tòa trực tuyến ngày 16/2 ở thủ đô Nay Pyi Taw, bà Suu Kyi đã trả lời các câu hỏi về thỏa thuận pháp lý và đại diện.

Lần hầu tòa tiếp theo của bà Suu Kyi dự kiến diễn ra vào ngày 1/3.

Phía quân đội cho biết bà Suu Kyi đang bị quản thúc tại gia “vì lí do an toàn”, đồng thời khẳng định bà vẫn "thoải mái và khỏe mạnh".

Hàng trăm nghìn người trên khắp Myanmar vẫn tiếp tục xuống đường để phản đối cuộc đảo chính và kêu gọi trả tự do cho bà Suu Kyi. Trong đó, nơi tập trung đông người biểu tình nhất là các thành phố lớn như Yangon và Mandalay.

Ở ngoại ô, những người biểu tình đã nằm lên đường ray để làm gián đoạn hoạt động đường sắt. Theo Reuters, các tuyến tàu hỏa giữa Yangon và thành phố phía nam Mawlamyine đã phải ngừng hoạt động.

Những người biểu tình đã đụng độ với các nhân viên an ninh, và gần đây đã có báo cáo về việc cảnh sát sử dụng hơi cay, đạn cao su để giải tán đám đông.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG