Mỹ và đồng minh Ảrập lần đầu cùng tấn công IS

Máy bay F/A 18 chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay Mỹ USS George H.W.Bush để không kích IS tại Syria. Ảnh: US Navy
Máy bay F/A 18 chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay Mỹ USS George H.W.Bush để không kích IS tại Syria. Ảnh: US Navy
TP - Hôm qua, Mỹ và các đồng minh Ảrập lần đầu tiên thực hiện chiến dịch tấn công phối hợp từ biển và trên không nhằm vào căn cứ của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria, tiêu diệt ít nhất 70 thành viên nhóm cực đoan tàn bạo.

Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ thông báo, Bahrain, Jordan, Ảrập Xêút, Qatar và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất tham gia cùng Mỹ trong chiến dịch này. 

“Sử dụng kết hợp máy bay chiến đâu, máy bay ném bom, máy bay điều khiển từ xa và tên lửa tấn công đất liền Tomahawk”, lực lượng liên minh thực hiện 14 cuộc tấn chống vào các mục tiêu của IS tại Syria, Bộ chỉ huy thông báo.

Chiến dịch đã “phá hủy hoặc làm hư hỏng” nhiều mục tiêu như các vị trí, khu huấn luyện, trung tâm chỉ huy và xe vũ trang của IS ở thành trì của chúng tại miền bắc Syria và khu vực gần biên giới với Iraq. 

Washington cho biết, đợt tấn công từ biển được thực hiện bởi các tàu chiến của Mỹ đang hoạt động ở biển Đỏ và vùng Vịnh, trong đó 47 tên lửa Tomahawk đã được phóng.

Nhiều máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay không người lái thực hiện các cuộc tấn công từ trên cao, trong đó 5 quốc gia Ảrập “tham gia hoặc hỗ trợ”. 

Tám cuộc tấn công nhằm vào nhóm cựu thành viên al-Qaeda ở thành phố Aleppo của Syria, để phá vỡ “âm mưu tấn công Mỹ và các lợi ích của phương Tây”, Bộ chỉ huy thông báo.

Ngoài ra, bốn cuộc không kích nhằm vào IS ở Iraq được thực hiện hôm 22/9, nâng tổng số vụ tấn công của Mỹ ở nước này kể từ tháng 8 lên 194. Thời gian gần đây, phiến quân IS có thể đã sử dụng vũ khí hóa học ở Iraq, hãng tin Nga RIA-Novosti đưa tin.

Ngày 23/9, nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ Daily Sabah dẫn lời nghị sĩ Iraq Ali al-Budairi: “IS sử dụng khí clo để sát hại 300 trong tổng số 400 lính Iraq bị bao vây ở quận Saqlawiya ở phía bắc thành phố Fallujah”.

Phát ngôn viên chính phủ Jordan, ông Mohammad Al-Momani, nói rằng, các máy bay chiến đấu của nước này tham gia cùng Mỹ tấn công IS ở Syria và Iraq “trong nỗ lực nhằm đánh bật chủ nghĩa khủng bố tại thành trì của chúng”. 

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh nói rằng, họ nhận được báo cáo về nhiều vụ tấn công vào tỉnh Raqa của Syria và gần biên giới Iraq. Ít nhất 70 tay súng IS bị tiêu diệt tại 2 cứ điểm, BBC đưa tin tối 23/9. Các nhà hoạt động Syria nói rằng, các cuộc tấn công nhằm chính xác vào mục tiêu và có vẻ không gây tổn thất lớn cho dân thường. Theo họ, 8 dân thường, trong đó có 3 trẻ em, thiệt mạng.

Chiến dịch lần này được thực hiện chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo có thể mở rộng chiến dịch tấn công IS sang Syria. Damascus cho biết họ đã được Washington thông báo trước. Liên minh quốc gia - lực lượng đối lập ở Syria - hoan nghênh chiến dịch tấn công, nhưng cũng thúc giục phải duy trì áp lực đối với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Pháp không thương lượng vụ bắt cóc con tin

Cuộc không kích nhằm vào Syria do Mỹ dẫn đầu đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống IS, sau khi lực lượng này chiếm được vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria rồi tuyên bố thành lập “Vương quốc Hồi giáo”.

Washington lâu nay vẫn do dự can thiệp vào cuộc nội chiến ở Syria, nhưng đã đến lúc Mỹ không thể ngồi yên khi IS ngày càng chiếm được nhiều lãnh thổ và phạm tội ác tràn lan, trong đó có 3 vụ hành hình man rợ con tin phương Tây.

Chiến dịch của Mỹ và các đối tác được triển khai chỉ vài giờ sau khi nhóm Jund al-Khilifa (nghĩa là “Các chiến binh của Vương quốc Hồi giáo”) ở Algeria đăng tải đoạn phim chiếu cảnh con tin người Pháp Herve Pierre Gourdel ngồi xổm trên mặt đất và bên cạnh là hai người đàn ông đội mũ trùm đầu tay lăm lăm súng AK. 

Trong đoạn phim đã được Paris xác nhận là chân thực, nhóm phiến quân tuyên bố Pháp có 24 giờ để dừng chiến dịch không kích Iraq, và chúng đang đáp lại lời kêu gọi của IS là sẽ giết công dân của những nước nằm trong liên minh 50 quốc gia chống lại IS.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls phát biểu trên đài phát thanh nước này rằng, Pháp sẽ “không thảo luận, không thương lượng” với nhóm Algeria, đồng thời nhấn mạnh Paris sẽ tiếp tục không kích.

Nga hôm qua chỉ trích việc Mỹ không kích các vị trí của IS tại Syria, nói rằng hành động này cần được Damascus đồng ý và có thể sẽ châm ngòi căng thẳng trong khu vực, Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga.

Theo Reuters, ngày 23/9, Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố, vài giờ trước cuộc không kích, chính phủ nước này nhận được thư của Ngoại trưởng Mỹ từ tay Ngoại trưởng Iraq, trong đó thông báo Mỹ và các nước đồng minh đã lên kế hoạch tấn công IS ở Syria.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.