Mỹ ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Barack Obama. Ảnh: Chinhphu.vn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Barack Obama. Ảnh: Chinhphu.vn
TPO - Gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama vào chiều 21/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Mỹ đóng góp tích cực hơn nữa vào việc đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực, kể cả ở Biển Đông. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời Tổng thống Barack Obama sớm thăm Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN – Mỹ tại Kuala Lumpur, Malaysia chiều nay (21/11), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện, có hiệu quả với Mỹ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Tổng thống Barack Obama đã nỗ lực phối hợp với lãnh đạo các nước thành viên kết thúc thành công đàm phán Hiệp định TPP.

Tổng thống Barack Obama cho rằng, Mỹ và Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để phê chuẩn và triển khai thực hiện hiệu quả Hiệp định TPP. Mỹ đánh giá cao việc Việt Nam đã hợp tác hiệu quả trong quá trình đàm phán Hiệp định TPP.

Về vấn đề Biển Đông, Mỹ ủng hộ lập trường của Việt Nam và cho rằng Việt Nam và các nước ASEAN cần có tiếng nói chung và tăng cường phối hợp giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các thoả thuận khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời Tổng thống Barack Obama sớm thăm Việt Nam và Tổng thống Barack Obama đã nhận lời.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.