Mỹ từ chối cung cấp vũ khí hạng nặng tấn công Iran

Mỹ từ chối cung cấp vũ khí hạng nặng tấn công Iran
TP- Ngày 13/8 nhật báo Haaretz (Israel) đăng tin, chính quyền Mỹ từ chối yêu cầu của Israel trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng để họ chuẩn bị cho cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân ở Iran có thể sẽ diễn ra.
Mỹ từ chối cung cấp vũ khí hạng nặng tấn công Iran ảnh 1
Máy bay chiến đấu F-16I của Israel

Cũng theo tờ Haaretz, Mỹ còn cảnh báo chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy của Israel nhằm vào Iran cũng sẽ làm tổn hại đến các lợi ích của Mỹ. Chính quyền Mỹ cũng yêu cầu Israel phải thông báo trước nếu Israel quyết định tấn công Iran.

Để bù đắp cho việc từ chối yêu cầu trên, Mỹ đề nghị được giúp Israel nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối đất.

Tờ Haaretz cho biết, quan chức Israel đã đáp trả rằng họ có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào nếu nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn tiến trình hạt nhân hóa của Iran bị thất bại.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Quân đội Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak không phủ nhận thông tin đăng trên tờ Haaretz, nhưng từ chối bình luận về vấn đề này.

Tờ Haaretz không cho biết Israel yêu cầu Mỹ cung cấp loại vũ khí hạng nặng nào. Cùng việc từ chối cung cấp vũ khí, Mỹ cũng không cho phép máy bay của Israel sử dụng sân bay ở Iraq để bay tới Iran.

Các quan chức cấp cao Israel hy vọng Tổng thống Mỹ George Bush sẽ ra lệnh tấn công các cơ sở hạt nhân Iran trước khi kết thúc nhiệm kỳ ở Nhà Trắng. Tuy nhiên, những động thái gần đây đã khiến Israel đi đến nhận định rằng Tổng thống Bush sẽ không ra lệnh tấn công Iran mà đang thúc đẩy các giải pháp ngoại giao.  

H.D
Theo Haaretz, Reuters

MỚI - NÓNG