Mỹ tiết lộ Trung Quốc đang xây hơn 100 hầm tên lửa, Bắc Kinh nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
Cánh đồng năng lượng gió
Cánh đồng năng lượng gió
TPO - Các chuyên gia Mỹ đã nhầm móng trạm điện gió ở Trung Quốc với hầm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tờ Nhân dân Nhật báo dẫn lời các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết.

Trước đó, tờ Washington Post dẫn lời các chuyên gia đưa tin, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng hơn 100 hầm tên lửa ở Ngọc Môn thuộc tỉnh Cam Túc.

Ấn phẩm đề cập đến các hình ảnh vệ tinh do các nhà nghiên cứu ở California nghiên cứu, qua đó dường như có thể thấy 119 cấu trúc giống hệt nhau có chứa các yếu tố tương tự như những hình ảnh các cơ sở tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân mà Trung Quốc đã có. Các chuyên gia gọi bước đi như vậy của Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy khả năng Bắc Kinh mở rộng đáng kể tiềm năng hạt nhân của Trung Quốc.

Cũng theo Washington Post, Trung Quốc hiện đang sở hữu từ 250-350 vũ khí hạt nhân.

Trước những thông tin mà Washington Post đưa ra khiến nhiều nước tin rằng Trung Quốc thật sự đang xây dựng những hầm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Tờ Nhân dân Nhật báo dẫn lời các chuyên gia quân sự Trung Quốc khẳng định các chuyên gia Mỹ đã nhầm móng trạm điện gió đang được xây dựng với hầm tên lửa.

"Gần đây, các phương tiện truyền thông Mỹ đang tải thông tin theo hình ảnh vệ tinh, các chuyên gia đưa ra kết luận rằng 119 hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đang được xây dựng ở Ngọc Môn thuộc tỉnh Cam Túc. Trên thực tế, những 'hầm chứa tên lửa' này là móng cho các tuabin gió” – tờ báo viết.

Chuyên gia Trung Quốc giải thích, tên lửa Dongfeng 41 được phóng từ bệ phóng di động, chứ không phải từ hầm phóng sử dụng bệ phóng tĩnh.

Ông cũng lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên một vụ ồn ào như vậy xảy ra ở Mỹ. Năm 1985, Mỹ đã nhầm các tòa nhà thổ lâu truyền thống ở tỉnh Phúc Kiến với các hầm chứa tên lửa.

Mỹ tiết lộ Trung Quốc đang xây hơn 100 hầm tên lửa, Bắc Kinh nói gì? ảnh 2

Các quần thể nhà thổ lâu của Trung Quốc được UNESCO xác nhận là di sản thế giới. Vùng phía tây nam tỉnh Phúc Kiến có hơn 40 thổ lâu, loại quần thể nhà quây thành hình tròn, xây bằng đất nện, tọa lạc giữa những cánh đồng lúa, trà và thuốc lá.

MỚI - NÓNG