Có 27 kết quả :

Dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ chuyển sang đầu tư công

Dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ chuyển sang đầu tư công

TPO - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về chuyển đổi hình thức đầu tư một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông và dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ. 
Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận: Xử lý nhà cung cấp vật liệu ‘làm ăn ẩu’

Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận: Xử lý nhà cung cấp vật liệu ‘làm ăn ẩu’

TPO - Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận) vừa đình chỉ việc cung cấp vật liệu cho dự án đối với Công ty Khánh Cường; cảnh cáo Ban điều hành gói thầu XL10 và tư vấn giám sát trưởng, thay thế giám sát viên do chưa tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng dự án…
Dự án BOT Cai Lậy bao giờ hết vướng mắc

Dự án BOT Cai Lậy bao giờ hết vướng mắc

TPO - Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận đề xuất giải pháp tổng thể cho tuyến đường TP.HCM đi Mỹ Thuận (gồm cả cao tốc và QL1) theo phương án xỏa bỏ trạm thu phí Cai Lậy, đồng thời triển khai thu phí trở lại tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương.
Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ: Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tháng 9/2019

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ: Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tháng 9/2019

TPO - Để dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có thể khai thác vào năm 2022, việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sẽ được thực hiện vào ngày 15/9/2019 và bàn giao hồ sơ nghiên cứu khả thi dự án cho địa phương trước 25/9/2019, việc bàn giao mặt bằng dự kiến phải được hoàn tất vào cuối tháng 10/2020.
Không để tiếp tục điệp khúc 'Cao tốc miền Tây, xây hoài không xong'

Không để tiếp tục điệp khúc 'Cao tốc miền Tây, xây hoài không xong'

TPO - "Để đại biểu Quốc hội không phải ca tiếp điệp khúc “Cao tốc miền Tây, xây đi xây lại, xây hoài không xong” thì trong khi chờ vốn ngân sách và tín dụng, chủ đầu tư dự án nên tiếp tục ứng ra cho đủ 3.400 tỷ đồng để thực hiện dự án", đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi khảo sát dự án cao tốc Trung Lương  - Mỹ Thuận và làm việc với tỉnh Tiền Giang hôm nay.
Thứ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Văn Thể yêu cầu Cty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận phải làm rõ những khúc mắc về tài chính và có báo cáo trước ngày 15/10

Giám đốc chi sai 480 tỷ đồng

TP - Tại báo cáo gửi cơ quan chức năng và các nhà đầu tư, Ban kiểm soát - Cty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (Liên danh thực hiện dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1) cho biết đã phát hiện Giám đốc chi 480 tỷ đồng không đúng nguyên tắc và mục đích sử dụng vốn.