Mỹ sắp áp lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên

Đại sứ Mỹ Nikki Haley (giữa) tại cuộc họp báo với đại sứ Nhật Bản và Hàn Quốc tại Liên hợp quốc. Ảnh: AP
Đại sứ Mỹ Nikki Haley (giữa) tại cuộc họp báo với đại sứ Nhật Bản và Hàn Quốc tại Liên hợp quốc. Ảnh: AP
TPO - Ngày 16/5, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho biết, Mỹ đang làm việc với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản về khả năng đưa ra một loạt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên nhằm đáp trả lại cuộc thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.

Tại một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc diễn ra vào sáng nay (theo giờ Hà Nội), Mỹ và các đồng minh sẽ thúc đẩy các biện pháp mới để cô lập Triều Tiên nhằm ngăn chặn những nỗ lực của nước này trong việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Bà Haley cho biết, hiện nay Hàn Quốc và Nhật Bản đang sát cánh với Mỹ.

Ngoài ra, Mỹ cũng muốn mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia ủng hộ Triều Tiên.

"Mỹ đang xem xét các nước giúp đỡ Triều Tiên và sẽ áp dụng những biện pháp trừng phạt, bởi nếu ủng hộ Triều Tiên, điều đó đồng nghĩa với hành động chống lại phần còn lại của thế giới", Đại sứ Haley nói.

Triều Tiên hôm 14/5 đã tiến hành cuộc thử tên lửa đạn đạo ngay trước thềm diễn đàn hợp tác quốc tế tại Bắc Kinh, Trung Quốc với sự tham dự của 29 nguyên thủ quốc gia.

Đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc Koro Bessho khẳng định: "Chúng ta cần tạo áp lực lên Triều Tiên để buộc Bình Nhưỡng phải thay đổi. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang đứng về một phía".

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.