Mỹ sẵn sàng tấn công Iran đầu tháng 4

Mỹ sẵn sàng tấn công Iran đầu tháng 4
TP - Tình báo Nga ngày 30/3 tiết lộ, lực lượng quân đội Mỹ đang đóng tại vùng Vịnh gần như đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran. Theo đó, chỉ trong những ngày đầu tháng 4 Mỹ sẽ hoàn tất việc chuẩn bị và sẵn sàng tấn công.
Mỹ sẵn sàng tấn công Iran đầu tháng 4 ảnh 1
Mỹ sẵn sàng tấn công Iran đầu tháng 4

Mỹ đã lên danh sách những mục tiêu tấn công trên lãnh thổ Iran, thậm chí còn tiến hành diễn tập vào những ngày cuối tháng 3 trong một cuộc tập trận lớn nhất tại vùng Vịnh kể từ cuộc chiến Iraq tháng 3/2003.

Cuộc tập trận diễn ra ngay bên ngoài lãnh hải Iran ở vùng Vịnh với sự tham dự của 2 tàu sân bay, hàng chục tàu chiến và 125 máy bay cùng 13.000 lính Mỹ.

Nguồn tin tình báo nói các chỉ huy quân đội Mỹ sẵn sàng thực hiện cuộc tấn công Iran vào đầu tháng 4, nhưng mọi việc còn tùy vào quyết định của các nhà lãnh đạo chính trị ở Mỹ.

Các số liệu chính thức cho thấy, sự hiện diện của lực lượng quân đội Mỹ tại vùng Vịnh đã đạt tới quy mô khi Mỹ tấn công Iraq cách đây 4 năm.

Hiện nay, tại vùng Vịnh đã có sự hiện diện của 2 tàu sân bay USS John C. Stennis và USS Dwight D. Eisenhower cùng sự hỗ trợ của gần 150 máy bay chiến đấu, hàng chục tàu chiến và tàu ngầm nguyên tử khác.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa thông qua bản nghị quyết mới nhằm áp đặt những biện pháp trừng phạt Iran cứng rắn hơn và chấp nhận khả năng sử dụng giải pháp quân sự đối với cuộc khủng hoảng.

Mỹ sẵn sàng tấn công Iran đầu tháng 4 ảnh 2
Trên tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ tại vùng Vịnh

Tuần trước, tướng Nga Leonid Ivashov cho biết, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị thực hiện cuộc không kích tổng lực nhằm vào cơ sở hạ tầng Iran trong tương lai gần.

Theo tình báo Nga, Lầu Năm Góc có thể còn sử dụng cả cuộc tấn công trên bộ cùng với sự hỗ trợ của tên lửa và thậm chí còn tính toán cả những diễn biến chính trị có thể xảy ra ở Iran sau cuộc tấn công.

Các quan chức Iran luôn đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng, sẽ trả đũa gấp đôi nhằm vào các lợi ích của Mỹ trên toàn thế giới nếu bị Mỹ tấn công. Trong khi đó, các nước đồng minh thân cận của Mỹ cũng tuyên bố sẽ không hỗ trợ Mỹ tấn công Iran như trong cuộc chiến Iraq năm 2003.

T.Đ
Theo Ria Novosti

MỚI - NÓNG