Mỹ rút 5000 quân, đóng cửa nhiều căn cứ tại Afghanistan

Binh lính Mỹ tuần tra tại Afghanistan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Binh lính Mỹ tuần tra tại Afghanistan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
TPO - Mỹ đang lên kế hoạch rút gần 5.000 quân khỏi năm căn cứ ở Afghanistan trong vòng 5 tháng theo một thỏa thuận hòa bình dự thảo với Taliban.

BBC ngày 3/9 dẫn lời ông Zalmay Khalilzad, đại diện đặc biệt của Mỹ tham gia đàm phán với Taliban cho biết Mỹ sẽ rút 5.400 lính đóng trú tại 5 căn cứ ở Afghanistan trong vòng 5 tháng tới nếu Taliban giữ cam kết giảm bạo lực và ngăn chặn khủng bố tại nước này.

Hãng tin Reuters cho hay thỏa thuận này đã đạt được sau nhiều tháng đàm phán với đại diện của phong trào nổi dậy Taliban nhưng vẫn phải chờ sự chấp thuận của Tổng thống Donald Trump trước khi được ký kết.

Để đổi lấy việc rút quân theo từng giai đoạn của Mỹ, phía Taliban cam kết sẽ không cho phép các nhóm khủng bố al-Qaeda hoặc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sử dụng Afghanistan làm căn cứ tấn công vào Mỹ và các đồng minh.

Ông Khalilzad nói rằng mục đích của thỏa thuận là chấm dứt chiến tranh và giảm bạo lực, nhưng không có thỏa thuận ngừng bắn chính thức.

Mỹ rút 5000 quân, đóng cửa nhiều căn cứ tại Afghanistan ảnh 1

Mỹ hiện có khoảng 14.000 binh sĩ hiện diện tại Afghanistan. Ảnh: Reuters

Mỹ hiện có khoảng 14.000 binh sĩ hiện diện tại Afghanistan. Sự hiện diện này đã kéo dài 18 năm với mục tiêu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng Afghanistan trong cuộc chiến chống Taliban, chống khủng bố al Qaeda và IS.

Một số bên lo ngại rằng việc Mỹ rút quân đột ngột sẽ mở ra cơ hội cho các tổ chức khủng bố trỗi dậy tại Afghanistan.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG