Mỹ muốn Nga tăng vai trò ở châu Á-Thái Bình Dương

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Cho rằng Nga là một cường quốc ở Thái Bình Dương, Mỹ hoan nghênh việc Nga tăng cường vai trò tại khu vực có địa – chính trị quan trọng này.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-la diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, Washington hoan nghênh việc Moscow tăng cường vai trò trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

“Nga - một cường quốc Thái Bình Dương, và có thể đóng một vai trò quan trọng hơn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tất nhiên, chúng tôi có mối quan tâm sâu sắc đối với Nga về các hành vi của nước này ở châu Âu và một mức độ nhất định ở Trung Đông, tuy nhiên, chúng tôi hy vọng trong vấn đề này (vai trò của Nga ở châu Á – Thái Bình Dương) sẽ tốt hơn cho khu vực này”, Bộ trưởng Carter nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng chú ý đến “vai trò của Nga trong việc đối phó với các hành động khiêu khích từ Triều Tiên”.

Theo ông Carter, “Nga có một mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản về vấn đề Triều Tiên”.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.