Mỹ lập liên minh đánh phiến quân Hồi giáo

Tàu sân bay Mỹ sẵn sàng không kích phiến quân Hồi giáo tại Syria. Ảnh: US Navy
Tàu sân bay Mỹ sẵn sàng không kích phiến quân Hồi giáo tại Syria. Ảnh: US Navy
TP - Một liên minh rộng lớn gồm các nước đồng minh và đối tác bắt đầu được huy động đứng sau chiến dịch quân sự sắp diễn ra tại Syria, đồng thời mở rộng các cuộc không kích tại miền bắc Iraq, báo Mỹ New York Times đưa tin hôm qua.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang mở rộng chiến dịch chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) trên cả ở Iraq và Syria, sắp quyết định cho phép không kích và thả thực phẩm, nước uống xuống thị trấn Amerli phía bắc Iraq - nơi 12.000 thành viên cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ đang bị các tay súng khủng bố vây hãm hơn 2 tháng qua.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Iraq Nickolay Mladenov nói rằng, tình hình tại Amerli “đòi hỏi hành động khẩn cấp để ngăn ngừa một cuộc thảm sát có thể xảy ra”.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, IS đang đòi 6,6 triệu USD tiền chuộc để phóng thích một nữ công dân Mỹ 26 tuổi bị bắt cóc năm ngoái khi đang cứu trợ nhân đạo tại Syria.

Trước khi bị chặt đầu, nhà báo Mỹ James Foley bị IS đòi 132 triệu USD tiền chuộc. Phiến quân cũng đe dọa hành quyết một nhà báo Mỹ khác là Steven Sotloff, được nhìn thấy còn sống trong video hành quyết ông Foley.

Nhà Trắng đã bắt đầu chiến dịch ngoại giao huy động các quốc gia đồng minh và láng giềng trong khu vực tăng cường hậu thuẫn các nhóm đối lập ôn hòa tại Syria và ủng hộ Mỹ trong các chiến dịch quân sự có thể diễn ra.

Giới chức Mỹ nói các nước này bao gồm Anh, Úc, Jordan, Qatar, Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất. Mỹ trông đợi Anh và Úc sẽ tham gia chiến dịch không kích. Mỹ cũng mong Thổ Nhĩ Kỳ giúp bằng cách cho sử dụng các căn cứ quân sự hỗ trợ chiến dịch tại Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ là con đường mà các chiến binh thánh chiến nước ngoài, gồm cả những đối tượng Mỹ và châu Âu, sang Syria để gia nhập IS. Các quan chức Mỹ cho biết, đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt kiểm soát đường biên giới. Mỹ cũng tìm kiếm sự hỗ trợ về tình báo và trinh sát của Jordan, về tài chính của Ảrập Xêút tài trợ cho các nhóm đối lập ở Syria chiến đấu chống Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngày 26/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ra thông báo cho biết đã có 7 quốc gia phương Tây gồm Anh, Pháp, Cananda, Ý, Đan Mạch, Albania và Croatia cam kết cung cấp vũ khí, trang thiết bị, đạn dược cho lực lượng người Kurd chiến đấu với phiến quân IS ở miền bắc Iraq.

Ông Hagel nói rằng, chiến dịch có thể “tăng tốc trong những ngày tới với thêm nhiều nước được trông đợi sẽ tham gia”. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Anh và Albania đã bắt đầu chuyển giao trang thiết bị cho người Kurd. 

Hôm 25/8, Lầu Năm Góc thông báo đã bắt đầu các chuyến bay trinh sát trên lãnh thổ Syria, nhằm thu thập thông tin chuẩn bị cho các cuộc không kích nhằm vào IS. Theo báo Mỹ Washington Post, quân đội Mỹ cũng bắt đầu xác định các mục tiêu tiềm năng.

Các chuyên gia nhận định, bất cứ chiến dịch tấn công nào của Mỹ trước hết cũng sẽ tập trung vào nhóm lãnh đạo IS quanh khu vực Raqqah miền bắc Syria và dọc biên giới Iraq. Máy bay Mỹ có thể sử dụng không phận Iraq, phóng vũ khí tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Syria.

Bất chấp Mỹ và chính quyền Syria đều có lợi khi đánh bại ISIS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki hôm 26/8 cho biết, Mỹ vẫn loại trừ việc hợp tác với chính quyền của ông Assad.

Trong khi đó, New York Times đưa tin, đã có chiến binh thánh chiến IS người Mỹ đầu tiên là Douglas McAuthur McCain bị lực lượng Quân đội Syria Tự do giết chết cùng 6 chiến binh IS khác trong một cuộc giao tranh tại thành phố Marea của Syria.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.