Mỹ điều máy bay trinh sát và săn ngầm tới Singapore

TP - Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng song phương vừa ký tại Washington; máy bay có mặt tại Singapore từ ngày 7 đến 14/12, Reuters đưa tin hôm qua.

Thỏa thuận được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen ký tại Lầu Năm Góc. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore thăm Mỹ từ ngày 6 đến 10/12, nhân kỷ niệm 25 năm hai nước ký Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng (1990) và 10 năm Hiệp định khung hợp tác chiến lược (2005).

Theo thỏa thuận mới, Mỹ và Singapore sẽ đẩy mạnh hợp tác về quân đội, chính sách, chiến lược và công nghệ quân sự, cũng như đối phó các nguy cơ an ninh phi truyền thống như cướp biển, khủng bố. Hai bên cũng sẽ hợp tác trên các lĩnh vực mới như khắc phục thiên tai và cứu trợ nhân đạo, an ninh sinh học, thông tin truyền thông…

Hai vị bộ trưởng quốc phòng đã trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề như tầm quan trọng của việc hợp tác một cách thực tiễn trong đối phó các thách thức an ninh khu vực, cũng như các sáng kiến giúp bảo đảm an ninh châu Á - Thái Bình Dương. 

Hai bên cũng nhìn nhận tầm quan trọng của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng trong việc thúc đẩy hợp tác thực tiễn giữa quân đội các nước trong khu vực. Bộ Quốc phòng Singapore cho biết, Singapore và Mỹ tái khẳng định tầm quan trọng của sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương, góp phần bảo đảm hòa bình và ổn định của khu vực.

Mỹ và Singapore tuyên bố, việc triển khai máy bay P-8 tạo điều kiện phối hợp tác chiến cao hơn với quân đội các nước trong khu vực thông qua các cuộc tập trận song phương và đa phương, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ kịp thời cho công tác khắc phục thiên tai, cứu trợ nhân đạo và các nỗ lực duy trì an ninh biển. The Diplomat nhận định, các chuyến bay trinh sát sẽ được tăng cường và trở thành hoạt động thường xuyên vào năm 2016. 

Chuyên gia Prashanth Parameswaran nhận xét trên The Diplomat rằng, việc Mỹ triển khai P-8 tại Singapore là động thái quan trọng vì nó cung cấp cho Washington các địa điểm trong khu vực để thực hiện các chuyến bay trinh sát. Mỹ đã thực hiện các chuyến bay tuần tra như vậy tại một số nước, bao gồm Nhật Bản và Philippines, với nhiều mục đích, kể cả giám sát hành động hung hăng của Trung Quốc ở biển Đông.

Mỹ và Singapore có truyền thống hợp tác quốc phòng suốt gần nửa thế kỷ qua. Mỹ cho phép Không quân Singapore đồn trú và diễn tập, huấn luyện trên đất Mỹ. Trong khi đó, Singapore cho phép Mỹ triển khai thiết bị quân sự đến các căn cứ quân sự của mình và hỗ trợ hậu cần. 

Mới đây, Mỹ triển khai 2 tàu tác chiến ven bờ USS Freedom (tháng 3/2013) và USS Fort Worth (từ tháng 12/2014) tại Singapore. Hai bên đang sẵn sàng cho việc triển khai chiếc thứ 3 trong năm 2016 và chiếc thứ 4 vào cuối năm 2017.

Theo The Diplomat, Malaysia, láng giềng của Singapore, đã lặng lẽ mời Mỹ thực hiện các chuyến bay trinh sát trên biển Đông. Giới quan sát cho rằng, Malaysia mong Mỹ tăng cường hiện diện trong khu vực vì nhiều nguyên do, nhất là lo ngại hoạt động bồi lấp, cải tạo của Trung Quốc trên biển Đông và nguy cơ nước này quân sự hóa các đảo nhân tạo ở khu vực quần đảo Trường Sa.

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.