Mỹ cung cấp bom và tên lửa cho máy bay F-16 của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các máy bay chiến đấu F-16 dự kiến sẽ sớm xuất hiện tại Ukraine và được trang bị hàng loạt vũ khí tiên tiến của Mỹ, theo Wall Street Journal.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đã đồng ý trang bị cho hàng chục máy bay chiến đấu F-16 được gửi tới Ukraine các loại tên lửa của Mỹ cũng như những vũ khí tiên tiến khác.

Theo ấn phẩm này, Mỹ có kế hoạch trang bị cho máy bay chiến đấu F-16 tên lửa không đối đất AGM-88 HARM, bom thông minh JDAM và các loại bom đường kính nhỏ. Ngoài ra, nước này sẽ cung cấp tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AMRAAM và tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X cho Ukraine. Hiện, mốc thời gian chuyển giao những vũ khí này chưa được Washington và Kiev tiết lộ.

Mỹ cung cấp bom và tên lửa cho máy bay F-16 của Ukraine ảnh 1

WSJ cho biết thêm rằng, Mỹ đang xem xét mở rộng chương trình đào tạo phi công điều khiển F-16 của Ukraine tại căn cứ không quân Arizona hoặc căn cứ không quân khác của Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh, việc các quốc gia phương Tây chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine sẽ không thay đổi được tình hình trên mặt trận, mà chỉ dẫn đến việc kéo dài cuộc xung đột. Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov cũng lưu ý, tất cả các chuyến hàng vũ khí gửi cho Kiev sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Trước đó, một công ty tư nhân của Nga đã treo thưởng 15 triệu rúp cho binh sĩ bắn hạ chiếc F-16 đầu tiên trong cuộc xung đột.

AGM-88 HARM là tên lửa không đối đất, được thiết kế với chiều dài 4.1 m, trọng lượng 355 kg, mang đầu đạn nổ phá mảnh nặng 66 kg. AGM-88 HARM sử dụng đầu đạn phân mảnh và có tầm hoạt động khoảng 50 km, một số biến thể có thể đạt tới 150 km.

Trong khi đó, AIM-120 (AMRAAM) là tên lửa dẫn đường không đối không tầm trung, được trang bị đầu dò radar chủ động, cho phép nó theo dõi và tấn công mục tiêu một cách tự động sau khi phóng. Tên lửa được trang bị đầu đạn nổ phân mảnh và có tầm hoạt động lên đến 180 km.

AIM-9 Sidewinder là tên lửa không đối không tầm ngắn, được trang bị đầu dò hồng ngoại, cho phép nó khóa vào các tín hiệu nhiệt của máy bay. Tên lửa mang đầu đạn phân mảnh nổ mạnh và có tầm hoạt động khoảng 35 km.

Theo WSJ, Pravda
MỚI - NÓNG
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
TPO - Nguyễn Ngọc Mai An, học sinh lớp 9A2, trường THCS Mỹ Phước (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) là một trong những đại biểu đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024, với 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; tích cực tham gia các hoạt động Đội, đồng thời là MC học đường và đạt nhiều thành tích các cuộc thi về Tin học, sáng tạo.
Nghị sĩ Hungary Elod Novak phát biểu với báo chí địa phương trước ngôi nhà nơi hãng BAC Consulting KFT đăng ký làm trụ sở, ngày 18/9. (Ảnh: AP)
Nguồn gốc bí ẩn của hàng nghìn máy nhắn tin gắn thuốc nổ ở Li-băng
TPO - Vụ đánh bom bằng máy nhắn tin dường như là hoạt động phức tạp đã được chuẩn bị trong nhiều tháng. Nhiều chuyên gia tin rằng Israel đã xâm nhập vào chuỗi cung ứng và gắn thuốc nổ vào hàng trăm máy nhắn tin trước khi chúng được nhập khẩu vào Li-băng, nhưng đến nay vẫn chưa ai biết họ làm bằng cách nào.