Mỹ cảnh báo công dân tránh đến Đức, Đan Mạch

0:00 / 0:00
0:00
Trong sân bay quốc tế Boston, Mỹ (Ảnh: Reuters)
Trong sân bay quốc tế Boston, Mỹ (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 22/11, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành khuyến cáo đi lại đối với Đức và Đan Mạch vì số ca COVID-19 tăng mạnh ở những quốc gia này.

CDC nâng khuyến cáo đi lại lên “Mức độ 4: Rất cao”, khuyên công dân nên tránh đến 2 quốc gia châu Âu.

CDC Mỹ liệt kê 75 quốc gia trên thế giới trong nhóm thuộc mức độ 4, trong đó có nhiều quốc gia châu Âu như Áo, Anh, Bỉ, Hy Lạp, Na Uy, Thuỵ Sĩ, Romania, Ireland và CH Séc.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói với các lãnh đạo trong đảng của bà rằng những biện pháp đang được triển khai nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19 ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu là chưa đủ và cần hành động mạnh mẽ hơn nữa.

Số ca mắc COVID-19 ở Đức đang tăng vọt, nhất là trong nhóm cao tuổi đã tiêm vắc xin từ đầu năm nay, và trong nhóm trẻ em chưa đủ điều kiện tiêm phòng.

Đầu tháng này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thúc giục các nước châu Âu cần làm mạnh hơn nữa để ngăn COVID-19 lan rộng hơn, khi số ca mắc mới và tử vong đều tăng nhanh.

Tình hình lây lan ở 53 quốc gia châu Âu đang gây “quan ngại nghiêm trọng” và số ca mắc mới sắp phá kỷ lục, chủ yếu do biến chủng Delta gây ra, WHO cho biết.

Đức đã quyết định hạn chế hoạt động công cộng ở những nơi mà bệnh viện đã đông kín bệnh nhân COVID-19.

Từ ngày 22/11, nước láng giềng Áo đã áp lệnh phong toả toàn bộ cả nước. Quyền Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn nói rằng Đức có thể làm tương tự.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.