Mỹ áp trừng phạt, Nga cảnh báo 'Chiến tranh Lạnh' trở lại

Một cảnh bạo lực ở Donetsk, đông Ukraine
Một cảnh bạo lực ở Donetsk, đông Ukraine
TPO - Theo hãng tin Reuters (hôm 28/4), Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt lệnh trừng phạt bổ sung với 7 quan chức và 17 công ty của Nga thuộc nhóm thân cận của Tổng thống Vladimir Putin.

Được biết, trong số các mục tiêu chịu lệnh trừng phạt của Mỹ có Phó thủ tướng Nga Dmitry Kozak và ông Igor Sechin-chủ tịch công ty dầu khí quốc doanh Rosneft.

Ngoài ra, Washington cũng sẽ từ chối cấp giấy phép xuất khẩu sang Nga đối với các thiết bị công nghệ cao có thể sử dụng trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) dự tính áp dụng lệnh trừng phạt với 15 quan chức khác của Nga, với cáo buộc những người này có vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Đáp lại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov mô tả những biện pháp trừng phạt này là bất hợp pháp, thiếu thực tế, vi phạm luật quốc tế và có thể "đưa Chiến tranh Lạnh trở lại".

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.