Mỹ áp lệnh trừng phạt tổ chức cực đoan Israel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 14/6, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với một tổ chức cực đoan Israel vì hành động tấn công các đoàn xe viện trợ nhân đạo ở Dải Gaza. Đây là động thái mới nhất nhắm vào các đối tượng mà Washington tin rằng đang đe dọa triển vọng hòa bình giữa người Israel và người Palestine.
Mỹ áp lệnh trừng phạt tổ chức cực đoan Israel ảnh 1

Các xe viện trợ nhân đạo đang trên đường đến Dải Gaza.

Các biện pháp trừng phạt nhắm vào Tzav 9, một tổ chức có quan hệ với lực lượng dự bị của quân đội Israel và những người định cư Do Thái ở Bờ Tây, vì các hoạt động ngăn chặn những chuyến hàng viện trợ đến Dải Gaza.

Theo Bộ Y tế Israel, người Palestine đang rất cần viện trợ khi Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào Dải Gaza, khiến ít nhất 37.000 người thiệt mạng. Israel cũng phải đối mặt với cáo buộc ngăn chặn viện trợ, điều mà họ phủ nhận.

Các phần tử cánh hữu trong Chính phủ Israel đã phản đối nỗ lực của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Tzav 9 bị đưa vào danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ, ngày 14/6.

Ngày 13/5 vừa qua, các thành viên của Tzav 9 bị cáo buộc cướp bóc và sau đó đốt cháy hai xe tải viện trợ gần thành phố Hebron ở Bờ Tây.

Tzav 9 - Tiếng Do Thái là Lệnh 9, ám chỉ lệnh triệu tập quân nhân dự bị của Israel - cho biết đã hành động để ngăn chặn nguồn cung cấp đến tay Hamas.

Lệnh trừng phạt này sẽ đóng băng tất cả tài sản mà nhóm này nắm.

Nhóm Dân chủ cho Thế giới Ả Rập Hiện nay (DAWN), một nhóm nhân quyền có trụ sở tại Mỹ, tuần này cũng đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt đối với Tzav 9.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG