Mùng Một Tết vào Đại nội Huế khám phá thú chơi cung đình của người xưa

TPO - Đại nội Huế ngày mùng Một Tết Quý Mão thu hút đông du khách, người dân đến tham quan, thưởng thức những màn múa lân sư rồng đặc sắc, nghe nhã nhạc và khám phá, trải nghiệm nhiều trò chơi ngày Xuân, độc đáo được tái hiện giữa chốn Hoàng cung xưa.
Mùng Một Tết vào Đại nội Huế khám phá thú chơi cung đình của người xưa ảnh 1

Tết năm nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục mở cửa miễn phí Đại nội Huế và nhiều di tích thuộc hệ thống Di sản Huế để phục vụ du khách, công chúng, người dân.

Mùng Một Tết vào Đại nội Huế khám phá thú chơi cung đình của người xưa ảnh 2

Huế trời nắng đẹp, mồng Một Tết Quý Mão là dịp để nhiều người xuất hành đầu năm và đến tham quan, khám phá những thú chơi xưa chốn cung đình được tái hiện ngay trong di tích Đại nội Huế. Ảnh: Đình Hoàng

Mùng Một Tết vào Đại nội Huế khám phá thú chơi cung đình của người xưa ảnh 3

Du khách, người dân mãn nhãn với những màn múa lân sư rồng đặc sắc diễn ra bên trong Đại nội Huế. Ảnh: Đình Hoàng

Mùng Một Tết vào Đại nội Huế khám phá thú chơi cung đình của người xưa ảnh 4

Di tích Đại nội Huế thu hút đông du khách tham quan. Ảnh: Đình Hoàng

Mùng Một Tết vào Đại nội Huế khám phá thú chơi cung đình của người xưa ảnh 5

Du khách nước ngoài ghi lại những hình ảnh Tết xưa chốn cung đình. Ảnh: Đình Hoàng

Mùng Một Tết vào Đại nội Huế khám phá thú chơi cung đình của người xưa ảnh 6

Nhiều người trẻ hào hứng khám phá chốn cung đình xưa ngày Tết. Ảnh: Đình Hoàng

Mùng Một Tết vào Đại nội Huế khám phá thú chơi cung đình của người xưa ảnh 7

Độc đáo trò chơi đổ xăm hường được tái hiện bên trong Hoàng cung. Ảnh: Đình Hoàng

Mùng Một Tết vào Đại nội Huế khám phá thú chơi cung đình của người xưa ảnh 8

Trò chơi bài vụ. Ảnh: Đình Hoàng

Mùng Một Tết vào Đại nội Huế khám phá thú chơi cung đình của người xưa ảnh 9

Nhiều người bị cuốn hút bởi trò chơi đầu hồ (một trò chơi dùng tay phóng những chiếc tên dài vào miệng của một cái bình ở xa) diễn ra bên trong Đại nội. Ảnh: Đình Hoàng

Mùng Một Tết vào Đại nội Huế khám phá thú chơi cung đình của người xưa ảnh 10
Mùng Một Tết vào Đại nội Huế khám phá thú chơi cung đình của người xưa ảnh 11

Trò chơi thả thơ cũng khiến nhiều người thích thú. Ảnh: Đình Hoàng

Mùng Một Tết vào Đại nội Huế khám phá thú chơi cung đình của người xưa ảnh 12

“Thầy đồ” Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế, cho chữ người du Xuân đầu năm trong Đại nội. Ảnh: Đình Hoàng

Mùng Một Tết vào Đại nội Huế khám phá thú chơi cung đình của người xưa ảnh 13

Nhiều người chờ “xin chữ” đầu năm với kỳ vọng “cát tường, như ý”, “đại cát, đại lợi”, hanh thông, an lạc... từ thông điệp của những bức thư pháp mang lại. Ảnh: Đình Hoàng

Mùng Một Tết vào Đại nội Huế khám phá thú chơi cung đình của người xưa ảnh 14

Vào Đại nội du Xuân đầu năm, du khách, người dân còn có dịp thưởng thức nghệ thuật Nhã nhạc Cung đình Huế. Ảnh: Đình Hoàng

Mùng Một Tết vào Đại nội Huế khám phá thú chơi cung đình của người xưa ảnh 15
Mùng Một Tết vào Đại nội Huế khám phá thú chơi cung đình của người xưa ảnh 16

Trong ba ngày mở cửa miễn phí, tại Đại nội Huế còn có các chương trình đặc sắc, hấp dẫn như lễ Đổi gác, biểu diễn võ thuật và chương trình trình tấu đại nhạc… Ảnh: Đình Hoàng

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.