Mục kích Quân đội Nga tập trận chống xe tăng

Cuộc tập trận huy động nhiều loại vũ khí trang bị chống xe tăng gồm cả pháo kéo, hệ thống tên lửa tự hành.
Mục kích Quân đội Nga tập trận chống xe tăng ảnh 1

Có rất ít thông tin về cuộc tập trận (địa điểm, thời gian, khoa mục), dẫu vậy qui mô của nó cũng tương đối lớn với sự tham dự của nhiều loại vũ khí chống tăng đang được sử dụng trong Quân đội Nga gồm: pháo chống tăng MT-12; tên lửa chống tăng mang vác Konkurs; hệ thống tên lửa chống tăng tự hành và nhiều phương tiện hỗ trợ trinh sát khác.

Mục kích Quân đội Nga tập trận chống xe tăng ảnh 2

Trong ảnh, 2 binh sĩ Nga đang chuẩn bị bệ phóng tên lửa chống tăng 9K113 Konkurs (NATO định danh là AT-5).

Mục kích Quân đội Nga tập trận chống xe tăng ảnh 3

Loại tên lửa này có thể hạ mục tiêu xe tăng – xe thiết giáp ở cự ly 70m tới 4.000m, sử dụng hệ dẫn đường bán tự động, lệnh điều khiển truyền qua dây.

Mục kích Quân đội Nga tập trận chống xe tăng ảnh 4

Đài trinh sát.

Mục kích Quân đội Nga tập trận chống xe tăng ảnh 5

Tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành 9P163M-1 Kornet-T sử dụng khung bệ cơ sở xe chiến đấu bộ binh BMP-3, trên xe được trang bị 2 ray phóng lắp đạn tên lửa 9M133 đạt tầm bắn từ 100m đến 5.500m, dùng hệ dẫn đường lade, điều khiển bán tự động.

Mục kích Quân đội Nga tập trận chống xe tăng ảnh 6

Pháo chống tăng 2A29 Rapira (MT-12) đồng loạt khai hỏa tấn công mục tiêu. Loại pháo này được trang bị pháo cỡ 100mm, đạt tầm bắn xa đến 8.200m, tốc độ bắn 6 phát/phút.

Mục kích Quân đội Nga tập trận chống xe tăng ảnh 7

Một loại radar định vị mặt đất của pháo binh Nga hiện diện tại khu vực tập trận.

Mục kích Quân đội Nga tập trận chống xe tăng ảnh 8

Các binh sĩ trinh sát mục tiêu trước khi triển khai hệ thống chống tăng tự hành Kornet-T – lúc này xe đang trong trạng thái hành quân, các tên lửa được tháo khỏi bệ phóng.

Mục kích Quân đội Nga tập trận chống xe tăng ảnh 9

Hệ thống radar giám sát mặt đất SNAR-10 Jaguar đặt trên khung bệ xe bọc thép đa dụng MT-LB trang bị radar 1RL-127 đặt ở tháp pháo xoay phía đuôi.

Mục kích Quân đội Nga tập trận chống xe tăng ảnh 10

Hai binh sĩ hộ vệ cho một binh sĩ chiếm lĩnh vị trí chuẩn bị bắn tên lửa chống tăng.

Mục kích Quân đội Nga tập trận chống xe tăng ảnh 11

Sẵn sàng khai hỏa.

Mục kích Quân đội Nga tập trận chống xe tăng ảnh 12

Học tập tính năng tên lửa, chiến thuật sử dụng.

Mục kích Quân đội Nga tập trận chống xe tăng ảnh 13

Pháo chống tăng 2A29 Rapira tiếp tục khai hỏa, ngoài các loại đạn chống tăng, đạn nổ phá thông thường, pháo có khả năng bắn được cả tên lửa chống tăng 9M117 Kastet đẫn đường lade, tầm bắn từ 100m tới 4.000m, xuyên giáp dày 600mm.

Theo Hoàng Lê

Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG