Mưa như trút, hàng ngàn nhà dân Bình Định ngập trong nước lũ, một người tử vong

TPO - Mưa như trút nước liên tiếp trong nhiều ngày qua cộng với nước lũ từ thượng nguồn ồ ạt đổ về đã khiến hàng ngàn hộ dân ở Bình Định ngập chìm trong nước lũ. Nhiều gia đình thức trắng đêm để chạy lũ.
Mưa như trút, hàng ngàn nhà dân Bình Định ngập trong nước lũ, một người tử vong ảnh 1

Tuyến đường Hùng Vương bị ngập nước, giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Trương Định

Mưa như trút, hàng ngàn nhà dân Bình Định ngập trong nước lũ, một người tử vong ảnh 2

Nước lũ tràn vào gây ngập lụt sâu tại KV5, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn. Ảnh: Trương Định

Mưa như trút, hàng ngàn nhà dân Bình Định ngập trong nước lũ, một người tử vong ảnh 3

Ngôi nhà của ông Huỳnh Minh Thạch, ở tổ 9, KV5, phường Nhơn Phú ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Trương Định

Mưa như trút, hàng ngàn nhà dân Bình Định ngập trong nước lũ, một người tử vong ảnh 4
Mưa như trút, hàng ngàn nhà dân Bình Định ngập trong nước lũ, một người tử vong ảnh 5

Nước lũ tràn vào nhà dân. Ảnh: Trương Định

Mưa như trút, hàng ngàn nhà dân Bình Định ngập trong nước lũ, một người tử vong ảnh 6

Nhà dân ở tổ 9, KV 5, phường Nhơn Phú ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Trương Định

Mưa như trút, hàng ngàn nhà dân Bình Định ngập trong nước lũ, một người tử vong ảnh 7
Mưa như trút, hàng ngàn nhà dân Bình Định ngập trong nước lũ, một người tử vong ảnh 8

Nước tràn vào nhà người dân ở phường Nhơn Phú. Ảnh: Trương Định

Mưa như trút, hàng ngàn nhà dân Bình Định ngập trong nước lũ, một người tử vong ảnh 9
Mưa như trút, hàng ngàn nhà dân Bình Định ngập trong nước lũ, một người tử vong ảnh 10

Người dân phải kê tài sản lên cao tránh bị hư hỏng. Ảnh: Trương Định

Mưa như trút, hàng ngàn nhà dân Bình Định ngập trong nước lũ, một người tử vong ảnh 11

Nước lũ tràn vào ngõ ngách khu dân cư. Ảnh: Trương Định

Mưa như trút, hàng ngàn nhà dân Bình Định ngập trong nước lũ, một người tử vong ảnh 12

Người dân dùng bao cát để ngăn nước trào vào nhà. Ảnh: Trương Định

Mưa như trút, hàng ngàn nhà dân Bình Định ngập trong nước lũ, một người tử vong ảnh 13

Nước lũ đổ về gây ngập một số khu dân cư ở TP Quy Nhơn. Ảnh: Trương Định

Mưa như trút, hàng ngàn nhà dân Bình Định ngập trong nước lũ, một người tử vong ảnh 14

Mưa lớn gây ngập một số nơi trên địa bàn Bình Định. Ảnh: Trương Định

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h15 chiều 30/11, ông H.V.D. (46 tuổi, ở thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa), khi đi lại trên đường thì chẳng may bị trượt chân té ngã và bị nước lũ cuốn trôi mất tích. “Đến hiện giờ vẫn chưa tìm được ông D.”, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết.

Cũng trong ngày hôm nay, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định cho biết, bà L.T.B. (79 tuổi, ở thôn Lý Tây, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn) bị hụt chân té ngã tử vong khi bước xuống giường, lúc này nước ngập trong nhà khoảng 30cm.

Trước đó, ngày 29/11, trong lúc đi làm rẫy khi đi qua suối bà Đ.T.Đ. (65 tuổi, ở thôn 3, xã An Dũng, huyện An Lão) cũng bị nước lũ cuốn trôi, đến 15h cùng ngày thì tìm được thi thể bà Đ.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, sáng 30/11, tại Bình Định mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng. Bên cạnh đó, nước lũ từ thượng nguồn ồ ạt đổ về đã gây ngập lụt một số nơi.

Tại TP Quy Nhơn, một số khu vực dân cư thuộc các phường Trần Quang Diệu, Nhơn Bình, Nhơn Phù ngập sâu trong biển nước.

Bà Nguyễn Thị Hòa (60 tuổi, tổ 9, KV5, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) cho biết, từ chiều hôm qua khoảng 2h là nước lũ bắt đầu tràn về. “Nhà người dân ở đây giờ nước vào ngập lút. Đồ đạc không kịp di dời, kê lên cao cũng bị hư hết. Nước bây giờ càng ngày càng lớn không biết làm sao nữa”.

“Khoảng 2 giờ sáng nay nước lớn bất ngờ đã tràn vào khu dân cư. Nước ngập lên trên cả đầu gối. Vào sâu trong khu dân cư nước càng ngập sâu hơn nữa. Đồ đạc nhà anh không kịp di chuyển đi nên giờ ngập hết trong nước lũ”, anh Trần Tuấn Nguyên (ở tổ 9, KV5, phường Nhơn Phú) nói.

Theo báo cáo nhanh của UBND TP Quy Nhơn, tính đến 6h30 sáng 30/11, tại phường Trần Quang Diệu nước đã làm ngập tuyến đường QL1A từ 0,4–0,6m (tại đoạn giao nhau đường Lạc Long Quân và đường Trần Quốc Hoàn). Ngoài ra, nước vào nhà 1.330 hộ dân với mức 0,2-0,4m.

Địa phương đã tiến hành di dời 254 hộ/ 683 nhân khẩu tại các phường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nhơn Phú, Nhơn Bình và Đống Đa.

Liên quan tình hình mưa lũ, cũng trong sáng 30/11, ông Mai Văn Bé, Phó chủ tịch UBND xã Cát Thành (huyện Phù Cát) cho biết, trong chiều và tối hôm qua (29/11), địa phương đã tiến hành di dời khoảng 35 hộ dân khu vực núi Cấm đến nơi an toàn.

Theo ông Bé, tại các điểm sạt lở trước đó, nước cũng bắt đầu tràn xuống cuốn theo đất đá tràn vào một số nhà dân. Mưa lớn cũng tạo thêm một dòng chảy xuống khu vực dân cư phía tây nam.

Ông Bé cũng cho hay, mưa lớn đã làm sạt lở nhiều tuyến đường, bờ đê ở các thôn Chánh Thiện, Chánh Hóa. Nước lụt cũng làm chia cắt nhiều nơi. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã dùng thúng, ghe để di dời khoảng 100 hộ dân đến nơi an toàn. Địa phương cũng cử lực lượng đến hỗ trợ và bảo vệ tài sản của người dân.

Thông tin về tình hình mưa lũ trên địa bàn, lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước cho hay, sáng 30/11, mực nước lũ sông Kôn tại đập Thạnh Hòa đo được lúc 6h là 9.26m trên báo động III 1,26m, sông Hà Thanh tại Diêu Trì là 5.76m, trên báo động III 0,26 m.

Nước lũ cũng đã làm chia cắt nhiều địa phương. Mưa kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm ngập lụt sâu trên địa bàn huyện, qua thống kê trên địa bàn huyện có khoảng 10.799 nhà ở dân cư bị ngập nước sâu từ 0,4-1,2m.

Tin liên quan