Mù mắt vì kính áp tròng

Mù mắt vì kính áp tròng
TP - Jacqui Stone, 42 tuổi, giáo viên dạy toán, người Anh đeo kính áp tròng 20 năm nay .

> Đà Lạt: Kỳ lạ cậu bé có đôi mắt búp bê
> Mắt gặp 'tai nạn' với kính áp tròng

Vậy mà gần 8 tháng trước, khi bà mua một chiếc kính áp tròng mới, nhãn hiệu Focus Dailies All-Day, hãng kính nổi tiếng thứ nhì ở Anh thì bị nhiễm một loại nấm hiếm gặp.

Chỉ trong chưa đầy một ngày đeo kính, loài nấm này đã xâm nhập và gặm nhấm 70 dây thần kinh thị giác của bà. Sau 22 lần phẫu thuật mắt với 17 tuần nằm viện, bác sỹ đã không cứu được con mắt trái của bà Stone.

Bác sỹ đã phải cắt bỏ hoàn toàn mắt trái vì sợ rằng loài nấm này có thể đi qua các dây thần kinh thị giác và lên tới não bộ. Giờ đây bà phải đeo mắt giả. Bà cho biết: “Tôi không thể tin rằng mình có thể gặp rủi ro vì tôi đã rửa tay rất sạch trước khi lắp kính áp tròng vào”.

Anh Vũ
Theo Daily Mail

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG