Một cá nhân hiến hơn 3.500m2 đất làm Nghĩa trang liệt sỹ ở Bình Thuận

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 12/4, trao đổi với Dân Việt, ông Giáp Hà Bắc – Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh cho biết, vừa tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho ông Lê Phước Dũng vì đã có thành tích đột xuất trong việc hiến đất hỗ trợ huyện Tánh Linh xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tánh Linh.

Theo ông Giáp Hà Bắc – Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh, nghĩa trang liệt sĩ huyện vị trí cũ xây dựng hơn 30 năm đã xuống cấp trầm trọng nên được các cơ quan chức năng cho phép xây dựng mới ở vị trí cao hơn.

Một cá nhân hiến hơn 3.500m2 đất làm Nghĩa trang liệt sỹ ở Bình Thuận ảnh 1

Ông Giáp Hà Bắc (trái) và bà Trần Thị Minh Thư – Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Thuận(phải) trao bằng khen của Chủ tịch UBND Bình Thuận cho ông Lê Phước Dũng nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Ông Giáp Hà Bắc cung cấp.

Tuy nhiên, vị trí mới có liên quan đến khu đất của gia đình ông Lê Phước Dũng. Qua vận động của chính quyền địa phương và thấu hiểu về ý nghĩa xây dựng nghĩa trang liệt sĩ… gia đình ông Lê Phước Dũng Lê Phước Dũng đã đồng ý nhận phần kinh phí bồi thường hỗ trợ và giao giao diện tích đất 3.504 m2 để xây dựng công trình Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tánh Linh mới và công trình mở rộng đường thị trấn Lạc Tánh.

Ngoài phần đất giao trên, ông Dũng còn hiến tặng thêm phần diện tích đất còn lại của gia đình mình là 846 m2 để xây dựng hạng mục đường vào công trình Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tánh Linh.

Một cá nhân hiến hơn 3.500m2 đất làm Nghĩa trang liệt sỹ ở Bình Thuận ảnh 2

Các cơ quan chức năng tại buổi trao bằng khen cho gia đình ông Lê Phước Dũng. Ảnh: Ông Giáp Hà Bắc cung cấp.

Với những việc làm ý nghĩa đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định tặng bằng khen đột xuất cho ông Lê Phước Dũng vì đã có đóng góp về tinh thần và vật chất góp phần xây dựng, phát triển quê hương Tánh Linh cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG