TPO - Sáng 23/7, Ban chấp hành Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn Khóa XXIV (nhiệm kỳ 2022-2027) cùng đoàn đại biểu đã có hoạt động tình nguyện đầu tiên tại Khu di tích cơ quan Trung ương Đoàn tại xã Minh Thanh (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).
TPO - Hiến 1.000m2 đất để mở rộng đường ở quận Bình Tân, ông Lại Văn Nghề cho rằng giá trị mảnh đất vài nghìn cây vàng cũng không bằng lợi ích chung cho cộng đồng.
TP - Ngày 14/7, tại hội nghị tổng kết công tác vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm trên địa bàn TPHCM từ năm 2000 đến nay, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định, việc người dân chung tay với chính quyền không chỉ giúp thay đổi diện mạo thành phố, cải thiện đời sống nhân dân mà còn toát lên nét đặc trưng văn hóa tốt đẹp của người Sài Gòn - TPHCM.
TPO - Trong năm 2021, nhân dân huyện Ba Vì, Hà Nội đã hiến được 7.034 m2 đất và 4.750 ngày công lao động, 642m tường bao, đóng góp bằng tiền mặt 6 tỷ 250 triệu đồng.
TPO - Báo cáo mới nhất của UBND TP Bảo Lộc cho thấy diện tích mà các hộ mượn cớ hiến đất mở đường, thực tế nhằm phân lô, tách thửa cao hơn nhiều so với số liệu Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã công bố trước đó.
TPO - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng núp bóng hiến đất để phân lô đồi chè thời gian qua vì “trong này có lợi ích cá nhân, có lợi ích nhóm, có lợi ích cục bộ. Chúng tôi đã chuyển sang cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ”.
TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu hai địa bàn nóng về tình trạng phân lô tách thửa dưới hình thức hiến đất làm đường khẩn trương báo cáo các nội dung liên quan để lãnh đạo tỉnh trực tiếp đi kiểm tra xử lý.
TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường để xác minh tin báo tội phạm do Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chuyển đến đối với một số dấu hiệu sai phạm trong việc hiến đất mở đường, phân lô, tách thửa trên địa bàn TP. Bảo Lộc.
TPO - Núp dưới chiêu bài hiến đất để phục vụ lợi ích công cộng, nhiều đối tượng ở TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng đã phân lô, tách thửa, lập dự án bất động sản "chui" mua bán kiếm lời, gây nên những cơn sốt đất chưa từng có ở vùng đất này.
TPO - Tại địa bàn TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), hàng loạt dự án bất động sản không được cấp phép, do người dân tự lập, tự làm đường và tách thửa, bán nền cho khách có nhu cầu, dẫn đến cơn sốt bất động sản chưa từng có thời gian qua. Việc buông lỏng quản lý về đất đai suốt thời gian dài, đã khiến cho thị trường bất động sản ở địa phương này trở nên hỗn loạn.
TPO - Ngày 2/6, Công an thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) đang điều tra nghi án phóng hoả đốt nhà, tài sản của gia đình ông Trần Văn Mến, ngụ ấp Long An, xã Tân Long.
TP - Cả trăm hộ dân sẵn sàng chặt cây trồng giá trị cao, di dời tài sản, thậm chí đập căn nhà tọa lạc vị trí đắc địa trị giá hàng tỷ đồng để hiến đất làm đường.
TP - Trên cương vị trưởng thôn Đắk Lang (xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long, Đắk Nông), anh Nguyễn Xuân Thường đi đầu trong phong trào hiến đất xây dựng công trình công cộng. Chưa hết, là một giáo dân, anh luôn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sống tốt đời đẹp đạo.
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ ấn tượng với việc quận 3 đã vận động được nhiều người dân hiến đất mở hẻm một cách rất nhẹ nhàng, trong khi nhiều nơi hiện nay đang phải giải quyết những vấn đề phức tạp cho từng mét vuông đất với dân…
TPO - Thầy Lê Thành Tuyên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Hàm Yên (Tuyên Quang) luôn dành tình cảm như một người cha dành cho các học sinh của mình. Đặc biệt, thầy còn đập tường rào của nhà, xin đất làm sân chơi cho học sinh.
TP - Báo Tiền Phong đã có loạt bài chỉ ra sai phạm phía sau câu chuyện “hiến đất mở đường” nhằm mục đích phân lô, xây dựng nhà thương mại bán (tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Mới đây, nguồn tin của Tiền Phong cung cấp thêm những kết luận khác về sai phạm đất đai ở tỉnh này...
TP - Các lão nông ở tỉnh Bình Định đã tự nguyện hiến đất, cây cối có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng để làm đường. Với họ, đây là việc cần làm để xây dựng nông thôn mới nên vui vẻ, không hề hối tiếc.
TP - Chàng trai dân tộc Tày Vi Văn Mạnh, SN 1988, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) đã vận động bà con dân tộc hiến cả nghìn mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn, góp phần làm đổi thay vùng đất khó.
TP - Bà Bríu Thị Đuônh (68 tuổi, ở thôn Z’Rượt, xã Ch’Ơm, huyện Tây Giang, Quảng Nam) tình nguyện hiến hơn 10.000m2 đất để dựng làng. Mảnh đất bà hiến đủ làm khu dân cư cho cả hai thôn Réh và Z’rượt (xã Ch’ Ơm, huyện Tây Giang, Quảng Nam) và một phần trong tuyến đường liên khu vực biên giới.
TP - Trong khi trên cùng tuyến phố có nhiều nhà giàu nuốt lời hiến đất, hai ông Đỗ Văn Thắng và Đỗ Văn Lợi (Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) dù phải chạy ăn từng bữa lại tự nguyện hiến một phần đất trị giá hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông.
TP - Dù bị mất cả căn nhà, mảnh vườn trồng cây lưu niên, nhưng bà con ở thôn A Điêu (xã A Rooi, huyện Đông Giang, Quảng Nam) vẫn hào sảng: Mỗi nhà một ít, hiến đất làm đường đi cho sướng!
TP - Ngày 3/7, Ban Chỉ đạo Đề án 61 về nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân đã sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61 - KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
TP - Trường Tiểu học An Thạnh Đông C ở xã An Thạnh Đông (Cù Lao Dung, Sóc Trăng) vừa được khởi công xây dựng cơ sở mới để thoát cảnh tạm bợ chật hẹp. Cơ sở mới được xây trên 3.000 m2 đất do gia đình thầy Hiệu trưởng Trương Văn Nhỏ hiến tặng.
TP - Năm năm sau trận sạt lở núi kinh hoàng, A Điêu (xã A Rooi, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) tưởng chỉ còn là cái tên giữa đại ngàn. Nhưng giờ, những mái nhà của thôn đã mọc lên san sát, kiên cố bên nhau. Sự hồi sinh kỳ diệu bằng tình người vẫn được bà con khắc ghi…
TP - Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, ông Phùng Mạnh Thực, cựu thanh niên xung phong xã Hòa Thạch huyện Quốc Oai nói về hai lần hiến 1.080 m2 đất xây đường thật giản dị.
TP - Tại bản Đầm Giỏ, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông có 216 hộ với trên 800 nhân khẩu, mỗi lần họp hành chính quyền, đoàn thể nhân dân đều phải mượn nhà của một hộ dân nào đó ở để họp vì không có nhà văn hóa cộng đồng.