Mới nhất vụ cấp bậy chứng nhận hàng trăm loại phân bón

Lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở sản xuất phân bón giả
Lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở sản xuất phân bón giả
TP - Đại diện Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết, với 11 tổ chức chứng nhận phân bón do Cục này chỉ định, được kiểm tra mỗi năm một lần, rất khó để phát hiện có hay không việc mua bán các chứng nhận trái phép.

Sau những thông tin sai phạm tại Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia, nhận thấy 11 tổ chức chứng nhận phân bón “có vấn đề”, Cục Trồng trọt đã đề nghị lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho thanh tra toàn bộ số trung tâm trên.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Phương Thao, Quyền trưởng phòng Quản lý Chất lượng và môi trường (Cục Trồng trọt) cho biết, 11 tổ chức trên có cả đơn vị công và các doanh nghiệp, phải đáp ứng các điều kiện theo thông tư 55 (năm 2012) của Bộ NN&PTNT. 

Sau khi các tổ chức, doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Cục, Cục sẽ lập đoàn đánh giá, nếu đáp ứng các yêu cầu, sẽ được cấp quyết định chỉ định với thời hạn 3 năm. Mỗi năm Cục sẽ tổ chức giám sát một lần.

Theo bà Thao, năm 2015, Cục tổ chức giám sát hoạt động 13 phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhận về phân bón. Qua hoạt động giám sát, phát hiện nhiều lỗi vi phạm, trong đó có chứng nhận loại phân bón ngoài danh mục được phép, sử dụng kết quả phân tích của những phòng thử nghiệm chưa được Cục và Bộ chỉ định. Ngoài ra, còn có tổ chức trên hồ sơ chưa thể hiện việc đánh giá hiện trạng từ đầu vào cho đến khi hình thành sản phẩm…

Bà Thao cho biết, hiện chỉ còn 7 tổ chức đủ thời hạn được chỉ định, có 3 tổ chức đã hết hạn và 1 tổ chức chưa đủ điều kiện để hoạt động. “Với các tổ chức vi phạm, Cục đã thông báo, yêu cầu khắc phục những điểm không phù hợp. 

Tổ chức nào chứng nhận loại phân bón ngoài danh mục, bắt buộc phải thu hồi và hủy ngay. Hoạt động này phải được thông báo cho Sở NN&PTNT nơi có doanh nghiệp có sản phẩm thu hồi”- bà Thao nói.

Tuy nhiên, đại diện Cục Trồng trọt cũng cho rằng, hiện việc giám sát, đánh giá chủ yếu thực hiện qua hồ sơ. Việc giám sát tại hiện trường gần như chưa thực hiện được. Trong khi đó, với các tổ chức sai phạm, vấn đề tạm đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận được phép hoạt động của đơn vị vi phạm gặp nhiều vướng mắc tại thông tư 55…

Liên quan đến việc thanh tra 11 tổ chức chứng nhận trên, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Việt, Chánh Thanh tra Bộ NN&PTNT cho biết: Đang có dự thảo báo cáo kết quả thanh tra, xin ý kiến. Về câu hỏi, có hay không dấu hiệu vi phạm của các tổ chức chứng nhận trên? 

Ông Việt nói: “Nói chung cũng có sai sót chỗ này, chỗ kia, nhưng không có các vi phạm nghiêm trọng lắm. Nếu chấn chỉnh kịp thời sẽ không ảnh hưởng nhiều kết quả phân tích, chứng nhận. Thời gian tới có kết luận, chúng tôi sẽ công bố”.

Trước đó như đã đưa tin, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phát hiện Trung tâm Khảo nghiệm phân bón quốc gia đã cấp giấy chứng nhận chất lượng cho 815 sản phẩm phân bón, trong đó có tới 118 sản phẩm không được lấy mẫu, 697 sản phẩm không được phân tích mẫu. 

Vụ việc này được coi là một minh chứng cho việc có sự tiếp tay của cơ quan Nhà nước, của công chức Nhà nước đối với việc sản xuất kinh doanh và lưu hành phân bón giả vốn rất lộn xộn trong thời gian qua.

MỚI - NÓNG