Mổ nội soi bướu gan khổng lồ cho bé 18 tháng tuổi

TPO - Chiều 10/12, bác sĩ Đào Trung Hiếu - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM - cho biết, lần đầu tiên bệnh viện thực hiện thành công phương pháp mổ nội soi khối bướu gan kích thước lớn bằng quả cam sành cho bé gái 18 tháng tuổi Đ.M.A. (ngụ Tiền Giang).

Cách đây 2 tuần, bé A. nhập viện trong tình trạng bụng trương to, biếng ăn, mệt mỏi. Trước đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang chẩn đoán em bé bị bướu gan. Gia đình đã đưa A. lên Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị.

Ngày 8/12 vừa qua, ê kíp phẫu thuật tại đây đã tiến hành mổ nội soi cắt khối bướu khá lớn này cho em bé. “Phần bướu lớn cỡ quả cam sành tương đương với phần gan còn lại sau mổ. Kích thước khối bướu trên thực tế to hơn lúc xét nghiệm”, bác sĩ Hiếu nói.

Theo bác sĩ Hiếu, sở dĩ phải quyết định phẫu thuật vì nếu không tiến hành mổ kịp thời, nguy cơ bé A. tử vong là rất cao. Đặc biệt do biếng ăn, suy dinh dưỡng nên thể trạng em bé đang trong tuổi tập đi này khá yếu, bé chỉ nặng có 8,8 kg.

Mổ nội soi bướu gan khổng lồ cho bé 18 tháng tuổi ảnh 1 Bác sĩ Đào Trung Hiếu đang thăm khám cho bé Đ.M.A. Ảnh: Quốc Ngọc.

Vấn đề thứ hai, thông thường với các trường hợp tương tự, bác sĩ chỉ cần dùng phương pháp mổ hở truyền thống là có thể lấy khối bướu ra ngoài. “Tuy nhiên, chúng tôi quyết định thực hiện kỹ thuật khó hơn đó là mổ nội soi. Bởi mổ nội soi hạn chế được tình trạng chảy máu ồ ạt ở gan, tăng cơ hội sống cho bệnh nhi hơn là mổ hở. 

Chúng ta biết, việc kiểm soát chảy máu ở ca này là rất quan trọng vì gan được xem như một hồ máu thứ hai sau tim, mỗi ngày có thể trao đổi khoảng 10 lít máu”, bác sĩ Hiếu giải thích cho chọn lựa của ê kíp. Trong khi đó, đối với một em bé 18 tháng tuổi chỉ cần mất từ 50 đến 100 cc máu đã có thể gây nguy hiểm đến tính mạng ngay trên bàn mổ.

Cũng theo bác sĩ Hiếu, lựa chọn dũng cảm này đánh dấu lần đầu tiên bệnh viện thực hiện ca mổ nội soi bướu gan. Để lấy bướu ra khỏi cơ thể em bé bằng phương pháp nội soi, các bác sĩ phải cắt khối bướu lớn ra thành các mảnh nhỏ.

Hiện sức khỏe bé A. đã ổn định, có thể uống sữa và đang được chăm sóc hồi sức sau mổ. Việc xác định bướu lành hay ác tính vẫn còn đang chờ kết quả xét nghiệm để có hướng điều trị tiếp theo.

MỚI - NÓNG