Mở lại cửa khẩu Cà Roòng - Nọong Ma sau hơn ba năm tạm đóng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động xuất, nhập cảnh cho tất cả công dân quốc tịch Việt Nam và Lào sinh sống trong khu vực biên giới, tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã đồng ý chủ trương mở lại cửa khẩu Cà Roòng - Nọong Ma ở xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Ngày 28/2, tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn (Lào) chính thức mở lại cửa khẩu Cà Roòng - Nọong Ma ở khu vực xã biên giới Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) sau hơn ba năm tạm đóng vì lý do dịch COVID – 19.

Mở lại cửa khẩu Cà Roòng - Nọong Ma sau hơn ba năm tạm đóng ảnh 1

Vị trí cửa khẩu Cà Roòng tại xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Những đề xuất của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn căn cứ vào tình hình dịch COVID – 19 được kiểm soát. Việc mở lại cửa khẩu Cà Roòng - Nọong Ma sẽ tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động xuất, nhập cảnh cho tất cả công dân quốc tịch Lào và Việt Nam sinh sống trong khu vực biên giới và thúc đẩy hợp tác giao thương qua biên giới giữa hai tỉnh qua cửa khẩu này.

Được biết, các đơn vị làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới như Đồn Biên phòng Cà Roòng, Hải quan Quảng Bình… đã bố trí lực lượng, trang bị cần thiết để đảm bảo thuận lợi cho người dân của hai bên qua lại biên giới.

MỚI - NÓNG