Mở cửa khẩu biên giới Việt - Trung từ 8/1: Sẵn sàng đón khách du lịch

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 8/1, người dân và lái xe khi xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc sẽ không phải xét nghiệm Covid-19 đồng thời lực lượng chức năng tại các cửa khẩu được yêu cầu tạo mọi điều kiện để người và phương tiện qua lại biên giới dễ dàng.

200 khách Trung Quốc đầu tiên sẽ sang Lào Cai

Sáng 6/1, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức họp báo thông tin các phương án chuẩn bị cho việc mở cửa toàn diện cửa khẩu biên giới Việt - Trung tại Lào Cai.

Theo ông Hà Đức Thuận, Phó Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, phía Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) xác nhận ngày 8/1 tới sẽ mở cửa toàn diện các hoạt động tại biên giới cửa khẩu với Lào Cai.

Phía bạn có kế hoạch tổ chức cho 200 cư dân biên giới xuất cảnh sang Lào Cai đồng thời mong muốn đón số lượng khách tương tự từ Việt Nam.

Mở cửa khẩu biên giới Việt - Trung từ 8/1: Sẵn sàng đón khách du lịch ảnh 1

Biên phòng Lạng Sơn làm thủ tục xuất nhập cảnh. Ảnh: Duy Chiến

“Cư dân và lái xe của chúng ta xuất cảnh sẽ không cần phải xét nghiệm Covid-19 mà chỉ cần kê khai y tế theo biểu mẫu giống Việt Nam. Các cơ quan liên quan của tỉnh sẽ thông báo cho lái xe, người dân biết”, ông Hà Đức Thuận nói.

Về công tác chuẩn bị điều tiết hàng hóa, luồng tuyến, cấp thị thực, giấy thông hành cho người dân và các doanh nghiệp, ông Hà Đức Thuận thông tin Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã đầu tư thêm các bãi hàng hóa xung quanh nhà điều hành.

Trước mắt, năng lực thông quan đáp ứng tốt với khoảng 2.000 phương tiện chờ xuất khẩu. Việc tăng số lượng xe hàng lên 4.000 đến 5.000 xe, cửa khẩu vẫn có thể đáp ứng được nhưng dự báo khả năng này không cao.

Trong khi đó, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai cũng đang tiến hành công tác cấp thị thực, giấy thông hành cho cư dân có nhu cầu xuất cảnh sang Trung Quốc.

Lạng Sơn: đảm bảo giám sát phòng dịch

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) cho biết: Phía Trung Quốc đưa COVID-19 vào nhóm bệnh truyền nhiễm (nhóm B) nên nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch.

Tại các cửa khẩu giáp biên Việt Nam, Trung Quốc đã dừng quy định chỉ cho xuất nhập khẩu hàng hóa mà không cho nhập cảnh đối với người. Từ ngày 8/1, sẽ thực hiện cho người xuất nhập cảnh cùng với hàng hóa. Một điểm tích cực nữa là, Trung Quốc không yêu cầu xét nghiệm PCR đối với người nhập cảnh, trừ trường hợp người đó có biểu hiện bất thường mới phải xét nghiệm.

Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Trạm trưởng Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị cho biết thêm: Mỗi ngày, cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị chỉ làm thủ tục xuất nhập cảnh cho khoảng trên dưới 200 người, chủ yếu là lái xe chuyên trách khu vực cửa khẩu, cán bộ ngoại giao hai nước, chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật cao sang làm việc tại Việt Nam.

Tuy nhiên, từ 8/1, lượng khách xuất nhập cảnh có thể tăng mạnh. “Khách du lịch Trung Quốc sẽ sang Lạng Sơn và đến các tỉnh trong nước. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu sẽ nỗ lực tiến hành các biện pháp vừa phòng chống dịch vừa tạo mọi điều kiện thuận lợi để công việc xuất nhập cảnh, xuất nhập cảnh một cách thuận tiện, nhanh chóng nhất”, Thiếu tá Hùng nhấn mạnh.

“Chính sách nới lỏng trong phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc sẽ là tín hiệu tốt để đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập cảnh, thông quan thông thoáng cho hàng hóa”, bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Chia sẻ thông tin, ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết, các sở ngành, đơn vị chức năng địa phương đã chuẩn bị các điều kiện để đón khách du lịch Trung Quốc trong thời gian tới. Lạng Sơn dự kiến thu hút hơn 3,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 430.000 lượt khách quốc tế và đã sẵn sàng các điều kiện hạ tầng, đảm bảo giám sát phòng dịch khi mở cửa đón khách Trung Quốc từ 8/1.

Không còn cảnh ách tắc hàng hóa

Thời gian gần đây, tình hình xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn cũng có những tín hiệu mừng. Mỗi ngày, đã có khoảng 1.000 phương tiện xuất nhập khẩu qua địa bàn, không còn ảnh ùn ứ hàng hóa cục bộ như những năm trước. Ngoài các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma, mới đây cơ quan chức năng 2 nước Việt Nam và Trung Quốc đã nối lại hoạt động thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam, góp phần nâng cao năng lực thông quan hàng hóa nông sản, giúp giảm ùn tắc phương tiện tại cửa khẩu.

Theo ông Hà Đức Thuận, Phó Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, phía Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) xác nhận ngày 8/1 tới sẽ mở cửa toàn diện các hoạt động tại biên giới cửa khẩu với Lào Cai. Phía bạn có kế hoạch tổ chức cho 200 cư dân biên giới xuất cảnh sang Lào Cai đồng thời mong muốn đón số lượng khách tương tự từ Việt Nam.

Để có được sự ổn định trong hoạt động thông quan hàng hóa như thời điểm này, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản về việc tiếp tục tăng cường biện pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn. Sở Công Thương Lạng Sơn thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức giao nhận hàng hóa tại khu vực cửa khẩu để có biện pháp xử lý thỏa đáng những vấn đề phát sinh.

Bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trước chủ trương mới của phía Trung Quốc, tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các ngành chức năng, doanh nghiệp trao đổi kịp thời với cơ quan chức năng nước bạn để thay đổi phương thức giao nhận hàng hóa.

Trước đây Trung Quốc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch nên một số phương thức giao nhận hàng hóa rất chặt chẽ, mất thời gian. Điều này dẫn tới lượng hàng hóa thông quan suy giảm. Ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng đã gửi thư sang phía Trung Quốc thông báo là hiện nay nhân lực, cơ sở hạ tầng tại tất cả cửa khẩu đều đã sẵn sàng trên cơ sở đáp ứng đầy đủ những yêu cầu phòng chống dịch và hoạt động được ngay khi nước bạn thông quan trở lại.

“Chúng tôi đang chờ thư phúc đáp của thị xã Bằng Tường và huyện Ninh Minh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) về việc thống nhất phương thức giao nhận hàng hoá mới. Khi có sự thống nhất này, tỉnh Lạng Sơn sẽ có thông tin để tuyên truyền cho các chủ hàng, lái xe xuất khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh nắm được để thực hiện”, bà Đoàn Thu Hà nói.

MỚI - NÓNG