Có 40 kết quả :

Thí sinh dự thi tốt nghiệp năm 2014. Ảnh Đỗ Hợp

Bảy trường ở Gia Lai có tỷ lệ tốt nghiệp 100%

TPO - Sáng nay 16/6, ông Nguyễn Đăng Đính - Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 97,12%, so với kết quả năm 2013 giảm nhẹ 0,23% (97,35%). Năm nay, tỉnh Gia Lai có 7 trường THPT đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tuyệt đối.
Thí sinh ở Thanh Hóa sau giờ thi. Ảnh: Phạm Nhài

36 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp ở Thanh Hóa

TPO - Ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 tại Thanh Hóa không có thí sinh, giáo viên nào bị lập biên bản, vi phạm quy chế thi. Cả tỉnh này có 36 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT (trường hợp tàn tật và thí sinh trong đội tuyển dự thi Olympic quốc tế).
Thí sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu bước vào phòng thi môn Văn sáng nay dưới thời tiết nắng nóng gay gắt. Ảnh: Zing

Nghệ An miễn thi tốt nghiệp cho 15 học sinh

TPO - Trong buổi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, Nghệ An có 36.606 thí sinh tham dự. 15 em được miễn thi tốt nghiệp, trong đó có 6 thí sinh bị khiếm khuyết, tàn tật, 9 thí sinh đạt các giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi.
Thí sinh Hồ Văn Lai, được người cha đẩy xe lăn đưa đi thi ĐH. Ảnh: VTC News

Thí sinh khuyết tật nào được tuyển thẳng?

TP - Bộ GD&ĐT đã phân cấp cho hiệu trưởng các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) quyết định nhận tuyển thẳng, không qua thi tuyển đối với từng trường hợp thí sinh khuyết tật cụ thể và từng ngành nghề đào tạo thích hợp cụ thể.