Nghệ An: Hơn 1.000 học sinh được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Nghệ An có hơn 1.012 thí sinh đủ điều kiện được miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ, nhiều hơn năm ngoái hơn 200 thí sinh.

Ngày 25/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh Nghệ An có 100 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi, trong đó có 8 em là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2023.

Số còn lại là những học sinh bị khuyết tật nặng được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Nghệ An: Hơn 1.000 học sinh được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2023 ảnh 1

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Nghệ An có hơn 1.012 thí sinh đủ điều kiện được miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ.

Về môn Ngoại ngữ, năm nay toàn tỉnh có 1.012 học sinh được miễn thi vì có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELS và các chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương. Số lượng học sinh được miễn thi năm nay gấp đôi so với năm 2021 và nhiều hơn 200 em so với năm 2022.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ sẽ được tính 10 điểm môn này trong xét công nhận tốt nghiệp THPT nếu có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ, có giá trị sử dụng đến ngày 27/6. Với tiếng Anh, thí sinh cần có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên.

Trong danh sách năm nay, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là trường có số lượng học sinh được miễn thi nhiều nhất với 244 em, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng với 219 em, Trường THPT chuyên ĐH Vinh là 148 em, Trường THPT Hà Huy Tập là 74 em, Trường THPT Lê Viết Thuật là 44 em.

Năm nay, có sự tiến bộ vượt bậc khi có rất nhiều học sinh đến từ những trường xa trung tâm hoặc học sinh là người dân tộc thiểu số khi có rất nhiều em được miễn thi Ngoại ngữ. Trong đó, ở các trường huyện, nhiều nhất là Trường THPT Đô Lương 1 có 48 em, Trường THPT Nam Đàn 1 có 16 em,…

MỚI - NÓNG