Miền Bắc lại rét hại

Miền Bắc lại rét hại
TPO – Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phương nam, trong ngày 11-1 sẽ tràn đến miền Bắc, kéo khu vực này trở lại những ngày rét hại.

Dự báo rét đậm, rét hại kéo dài một tuần, trong đó những ngày đầu có mưa, sương mù. Trong ngày 11-1, nhiệt độ tại Hà Nội khoảng 13-15 độ C, hôm sau giảm tiếp 1-2 độ C. Các tỉnh miền núi có thể xuống dưới 5 độ C, vùng núi cao rét hại (trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống).

Không khí lạnh sẽ gây mưa cho các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ từ ngày 11-1, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, biển động mạnh. Khu vực bắc và giữa biển Đông, ngư trường đánh cá của ngư dân, sẽ có gió đông bắc cấp 8, tương đương cấp gió bão.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, có nơi 7 – 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19, riêng khu Tây Bắc có nơi 20 – 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ gần sáng và ngày mai có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, ngày mai gió đông bắc mạnh dần lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, vùng núi có nơi 8 – 10 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 13 – 16 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, riêng phía bắc đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19, phía nam có nơi 20 – 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc có mưa rải rác, phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22, phía nam có nơi 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26, phía nam có nơi 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Theo Viết
MỚI - NÓNG