MH370 có thể đã 'hạ cánh an toàn ở đâu đó'?

Ông Azharuddin Abdul Rahman, Giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Malaysia
Ông Azharuddin Abdul Rahman, Giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Malaysia
TPO - Theo thông tin từ cuộc họp báo tổ chức tại Kuala Lumpur ngày hôm nay, 16/3, ông Azharuddin Abdul Rahman, Giám đốc Cục hàng không dân dụng Malaysia cho biết, rất có thể chiếc MH370 đã 'hạ cánh an toàn ở đâu đó'

Nhà chức tránh Malaysia cho biết, việc tìm kiếm chiếc Boeing 777 bị mất tích của hãng Hàng không Malaysia có thể sẽ tập trung vào 2 vành đai: một là vành đai phía Bắc trải dài theo biên giới từ Kazakhstan và Turkmenistan tới phía bắc Thái Lan, hai là vành đai phía Nam, kéo dài từ Indonesa tới phía Nam của Ấn Độ Dương và máy bay 'có thể đã hạ cánh an toàn ở đâu đó' trong khu vực này.

Ngoài ra, rất có thể sau khi hạ cánh an toàn, máy bay tiếp tục phát tín hiệu đến các vệ tinh, ông Azharuddin Abdul Rahman, Giám đốc Cục hàng không Dân dụng Malaysia cho biết.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hishammuddin Hussein cho biết, số lượng các nước tham gia tìm kiếm đã tăng từ 14 lên 25, lãnh đạo một số quốc gia như Bangladesh, Ấn Độ và Kazakhstan đã được thông báo trong vòng 24 giờ qua. Đồng thời, ông ghi nhận sự giúp đỡ nhiệt tình của cộng đồng quốc tế, mô tả số người hỗ trợ cuộc điều tra “lớn chưa từng có”.

Trong cuộc họp báo, một số thông tin quan trọng được nêu ra, trong đó có việc hệ thống thông tin liên lạc của máy bay đã bị vô hiệu hóa trước khi phi công có cuộc liên lạc cuối cùng với trạm kiểm soát không lưu.

Điều này chứng tỏ việc máy bay mất tích nhiều khả năng liên quan đến phi công chứ không phải hành khách mặc dù họ vẫn đang bị điều tra. Bên cạnh đó, một số thông tin cho biết cơ trưởng và cơ phó của chiếc máy bay số hiệu MH370 ban đầu không được chỉ định bay cùng nhau.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải nói thêm, cảnh sát đã lục soát nhà của cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah và cơ phó Fariq Abdul Hamid ở Kuala Lumpur.

Giám đốc cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar cho biết thêm, cuộc điều tra đang hướng đến khả năng máy bay bị cướp, phá hoại và khủng bố.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG