Trận đấu 300 triệu USD:

Mayweather từ chối 'độ' 5 triệu USD với Pacquiao

Võ sỹ Manny Pacquiao chuẩn bị cho một buổi tập. Ảnh: Instagram.
Võ sỹ Manny Pacquiao chuẩn bị cho một buổi tập. Ảnh: Instagram.
TP - Võ sỹ người Mỹ Floyd Mayweather đã chính thức từ chối lời đề nghị từ đối thủ Pacquiao về việc phạt 5 triệu USD cho mẫu thử doping của bất kỳ một trong hai võ sỹ này cho phản ứng dương tính cả trước và sau trận đấu ngày 2/5 của họ, chuyên gia tư vấn Michael Koncz của Pacquiao nói trên tờ USA Today.

Theo ông Koncz, Pacquiao đã đưa ra một thỏa thuận có tính pháp lý bắt buộc hoặc võ sỹ ngôi sao người Philippines hoặc võ sỹ “độc cô cầu bại” người Mỹ sẽ phải trả cho đối phương khoản tiền trên trong trường hợp mẫu thử doping của họ cho kết quả dương tính. “Thỏa thuận rất đơn giản. Nếu Manny không qua được cuộc kiểm tra doping, anh ấy sẽ phải trả 5 triệu USD. Nếu Floyd không qua, cậu ấy sẽ phải trả 5 triệu USD”, ông Koncz nói qua điện thoại trong cuộc trò chuyện với phóng viên tờ USA Today.

Thỏa thuận này được gửi tới đại diện pháp lý của Mayweather nhưng không nằm trong số những điều khoản chính thức của bản hợp đồng so găng lịch sử, vốn bao gồm quy định về việc tham dự đầy đủ các cuộc kiểm tra doping do Ủy ban phòng chống doping Mỹ (USADA) thực hiện. Ông Koncz cho biết, luật sư của Pacquiao, David Marroso, nhận được thông báo rằng đại diện pháp lý của Mayweather, Jeremiah Reynolds, đã từ chối bản thỏa thuận.

Trước đây, Mayweather từng chỉ trích việc Pacquiao từ chối tham gia thực hiện kiểm tra doping đầy đủ là nguyên nhân chính dẫn tới việc đổ vỡ cuộc đàm phán tổ chức trận đấu giữa đôi bên vào năm 2009. Năm đó Pacquiao cũng nộp đơn khởi kiện, cáo buộc Mayweather đã phỉ báng anh khi cho rằng Pacquiao đã sử dụng chất kích thích bị cấm. Vụ kiện này được hòa giải vào năm 2012.

Ông bầu của Pacquiao, Bob Arum, từng được hỏi về thỏa thuận phạt 5 triệu USD này đã cho biết ông hiểu lý do tại sao đội ngũ trợ lý của Mayweather sẽ không chấp nhận nó. Theo Bob Arum, trong trường hợp của trận đấu siêu đắt giá này, nếu bất kỳ võ sỹ nào không vượt qua được cuộc kiểm tra doping, phía bên kia sẽ có thể khởi kiện và đòi khoản bồi thường lớn hơn rất nhiều con số 5 triệu USD. Nên nhớ, trận đấu ngày 2/5 tới được xem là trận đấu đắt giá nhất lịch sử, và với mức doanh thu tối thiểu 300 triệu USD (thông tin bên lề cho rằng hiện con số này đã lên tới gần nửa tỷ USD), thì với mức ăn chia 60-40 nghiêng về Mayweather, mỗi võ sỹ đút túi tối thiểu từ hơn 100 triệu USD đến gần 200 triệu USD hoặc hơn.

Khán giả Mỹ phải trả tới 100 USD để xem trận đấu qua TV

Theo thông báo từ HBO và Showtime, hai kênh truyền hình nắm bản quyền phát sóng trận đấu, khán giả Mỹ sẽ phải trả 90 USD cho mỗi TV đăng ký xem trận đấu. Ngoài ra, họ có thể còn phải trả thêm 10 USD phí xem trận đấu với chất lượng hình HD từ các nhà cung cấp dịch vụ.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.