Có 2 kết quả :

Rét đậm, rét hại chạm mốc lịch sử

Rét đậm, rét hại chạm mốc lịch sử

TPO - Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong những ngày tới, đợt rét đậm rét hại mạnh nhất trong năm nay sẽ ảnh hưởng đến cây trồng vụ Đông Xuân. Người dân nên duy trì mực nước trên mặt ruộng lúa từ 2 - 3cm, không bón đạm cho lúa trong những ngày trời rét. Đặc biệt, tuyệt đối không cấy khi nhiệt độ trung bình ngày đêm xuống dưới 15 độ C.
Máy cấy lúa chạy bằng điện

Máy cấy lúa chạy bằng điện

Khi máy di chuyển, 5 mỏ cấy tự động cấy mạ xuống ruộng. Thiết bị do anh Trần Văn Thành, 27 tuổi, sáng chế đã thay thế sức lao động của 12 nhân công.