Máy bay trinh sát và máy bay chiến đấu NATO xuất hiện gần Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau sự xuất hiện của máy bay không người lái RQ-4B Global Hawk ở phía Đông Nam của biển Đen vào hôm thứ Ba, ngày hôm qua truyền thông Nga tiếp tục ghi nhận hoạt động của máy bay trinh sát và máy bay chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần bán đảo Crimea.
Máy bay trinh sát và máy bay chiến đấu NATO xuất hiện gần Crimea ảnh 1

Máy bay trinh sát Boeing RC-135W được hộ tống bởi hai Eurofighter Typhoon FGR4.

Theo báo cáo, máy bay trinh sát Boeing RC-135W của Không quân Hoàng gia Anh được hộ tống bởi hai máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon FGR4, cách Crimea khoảng 200km về phía Tây Nam.

Giới phân tích quân sự đánh giá, việc NATO liên tiếp thực hiện các chuyến bay do thám trên biển Đen nhằm mục đích thu thập thông tin tình báo cần thiết giúp quân đội Ukraine tổ chức một cuộc phản công trong tương lai gần.

Boeing RC-135 là máy bay trinh sát hạng trung, được thiết kế để thực hiện các hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát.

Máy bay có trọng lượng rỗng 56,2 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 134,7 tấn. Boeing RC-135 sử dụng bốn động cơ phản lực cánh quạt F108-CF-201, mỗi động cơ có thể tạo ra lực đẩy 21.000 lbf cho phép leo dốc với tốc độ 25 m/s. Tốc độ tối đa của máy bay vào khoảng 933 km/h, tầm hoạt động và trần bay lần lượt là 5.550 km và 15.200 m.

Là dòng máy bay trinh sát, nên RC-135 được trang bị buồng lái hoàn toàn bằng kính kỹ thuật số, hệ thống cảnh báo va chạm, ăng-ten vệ tinh, hệ thống AEELS và camera quang điện. Các cảm biến quang điện được trang bị trong máy bay theo dõi các tín hiệu định vị địa lý và truyền dữ liệu thu được cho người vận hành thông qua liên kết dữ liệu liên lạc vệ tinh an toàn.

Trong khi đó, Eurofighter Typhoon là tiêm kích đa năng do liên doanh Eurofighter GmbH (gồm Tập đoàn EADS của Đức – Tây Ban Nha; BAE System của Anh và Aleni Aeronautica của Italy) cùng hợp lực nghiên cứu.

Máy bay chiến đấu được thiết kế với kiểu cánh tam giác, nhờ đó có khả năng linh hoạt cao, lực cản thấp và tăng lực nâng. Với hệ thống Radar mảng pha quét điện tử chủ động CAPTOR-E, tiêm kích có thể theo dõi cùng lúc 20 mục tiêu và phạm vi phát hiện với khoảng cách 160 km.

Tốc độ bay tối đa của Eurofighter Typhoon vào khoảng Mach 2.0 ở độ cao lớn, Mach 1,2 ở mực nước biển và đạt Mach 1,3 ở độ cao với trang bị vũ khí không đối không tiêu chuẩn. Trần bay chiếc Typhoon có thể đạt được lên tới 19km, tầm hoạt động 1390 km và có vận tốc leo 315 m/s.

Ngoài pháo tự động cỡ nòng 27 mm với cơ số đạn là 150 viên, máy bay có tổng 13 giá treo mang theo khoảng 9 tấn vũ khí các loại.

Theo Avia.pro
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.